Luân chuyển, bổ nhiệm 29 cán bộ về cơ sở

ANTĐ - Sáng 27-1, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Tổ chức cán bộ CATP đã tổ chức công bố 29 quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ về cơ sở. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Hải Quân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền của Giám đốc CATP đã công bố 29 Quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ từ các đơn vị của CATP để tăng cường cấp chỉ huy đồn, đội cho 8 đơn vị cấp quận, huyện, phòng nghiệp vụ của CATP.

Theo đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 29 cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đợt này đều là những cá nhân ưu tú, tích cực rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao và nhiều đồng chí đã viết đơn tình nguyện về cơ sở khi nắm được chủ trương của Ban Giám đốc CATP về công tác luân chuyển và tăng cường cán bộ cho các đơn vị cấp cơ sở còn thiếu cán bộ.

Thời hạn luân chuyển cán bộ được quy định trong 2 năm và đây sẽ là khoảng thời gian để các đồng chí được bổ nhiệm, luân chuyển thể hiện rõ tố chất, bản lĩnh, ý chí và quyết tâm phấn đấu trên các mặt công tác, phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi trao quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ về Công an
các đơn vị cơ sở

Đại diện Phòng CSHS  và CAH Mê Linh, là những đơn vị có cán bộ tình nguyện và được luân chuyển, bổ nhiệm đến các đơn vị còn thiếu cán bộ của CATP đã phát biểu, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, bổ sung cho các đơn vị cơ sở. Đại diện các đơn vị có cán bộ luân chuyển, bổ nhiệm và đơn vị tiếp nhận cán bộ cũng bày tỏ mong muốn ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong công tác xây dựng, đào tào cán bộ nguồn, để đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày một vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nêu rõ việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tới các đơn vị cơ sở còn thiếu cán bộ là chủ trương đúng đắn của tập thể thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ được cọ sát nhiều hơn với thực tế công tác, chiến đấu ở cơ sở và tăng cường công tác đảm bảo ANTT, TTATXH trên các địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi biểu dương các đồng chí cán bộ đã tình nguyện nộp đơn xin về công tác tại các đơn vị cơ sở, coi đây là những hạt nhân tích cực trong công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn và củng cố đội ngũ cán bộ nòng cốt của CATP trong tương lai.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đề nghị ngay sau đây, chỉ huy các đơn vị tiếp nhận cán bộ tăng cường cần quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để cán bộ mới được tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, đưa vào danh sách các cán bộ có tố chất tốt, có tâm đức với nghề nghiệp đưa vào danh sách điều động, luân chuyển, bổ nhiệm để đề nghị Giám đốc CATP ra quyết định luân chuyển, bổ nhiệm về cơ sở trong các đợt tiếp theo.