Lễ viếng và truy điệu 4 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện

ANTĐ - Sáng 30-1, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cùng các gia đình có quân nhân hy sinh đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện vào sáng 28-1. Lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức trọng thể, trang nghiêm theo nghi thức lễ tang quân đội.

Từ sáng sớm, nhiều đoàn đại diện cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, trong và ngoài quân đội, các đồng chí, đồng đội và thân nhân các quân nhân hy sinh đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam.
Trước khi lễ viếng diễn ra, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn cho các cán bộ chiến sĩ hy sinh, cụ thể: Thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với quân nhân Trần Văn Đức (Chủ nhiệm bay của Trung đoàn Không quân 917); Thiếu tá lên Trung tá đối với quân nhân Lê Hồng Quân (dẫn đường trên không); Trung úy lên Thượng úy đối với quân nhân Nguyễn Việt Cường (phi công đang đào tạo lái chính). Riêng Thượng tá QNCN Đỗ Văn Chính (Cơ giới trên không) do đã ở mức trần quân hàm cao nhất nên đã được đề nghị tăng lương vượt khung.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tưởng nhớ các cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, các đoàn đến viếng đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với các chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do đồng chí Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến viếng. Đoàn Thành ủy, UBND-HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến viếng. Đoàn Bộ Tổng tham mưu, do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến viếng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa kính viếng. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa kính viếng.

Đến viếng còn có đông đảo đại diện nhiều đơn vị thuộc các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân chủng Phòng không-Không quân, các quân khu, quân đoàn, bộ đội biên phòng, Quân chủng Hải quân; các học viện, nhà trường trong quân đội; các cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương tại TP Hồ Chí Minh, các cựu chiến binh và nhân dân địa phương…

Đến 10 giờ 30 phút, Lễ truy điệu đã chính thức bắt đầu. Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân thay mặt Ban lễ tang đọc điếu văn tưởng nhớ các quân nhân đã hy sinh, ghi nhận công lao và sự hy sinh anh dũng của các anh đối với Tổ quốc, với nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.
Một số hình ảnh tại lễ viếng:

Lễ viếng và truy điệu 4 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thắp hương trên bàn thờ các liệt sĩ

Lễ viếng và truy điệu 4 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện ảnh 2

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chia buồn với thân nhân, gia đình các liệt sĩ

Lễ viếng và truy điệu 4 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện ảnh 3

Đoàn Bộ Tổng tham mưu do đồng chí Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu vào viếng

Lễ viếng và truy điệu 4 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện ảnh 4

Đoàn Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh vào viếng

Lễ viếng và truy điệu 4 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện ảnh 5 Lễ viếng và truy điệu 4 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện ảnh 6

Các đoàn chuẩn bị vào viếng