Kiểm tra công tác đảm bảo ANCT - TTATXH của công an thành phố

(ANTĐ) - Hôm qua 19-11, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố do ông Nguyễn Văn Phúc - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP Hà Nội về công tác đảm bảo ANTT và chấp hành pháp luật 10 tháng đầu năm 2008. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn.    

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội:

Kiểm tra công tác đảm bảo ANCT - TTATXH của công an thành phố

(ANTĐ) - Hôm qua 19-11, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố do ông Nguyễn Văn Phúc - Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP Hà Nội về công tác đảm bảo ANTT và chấp hành pháp luật 10 tháng đầu năm 2008. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn.    

Đoàn công tác HĐND TP nghe báo cáo công tác giữ gìn ANTT
Đoàn công tác HĐND TP nghe báo cáo công tác giữ gìn ANTT

Đoàn công tác HĐND thành phố đã nghe và đóng góp ý kiến về nhiều mặt công tác của CATP trong thời gian qua; như công tác đấu tranh chống tội phạm về TTXH; việc thực hiện NQ32 của Chính phủ và công tác đảm bảo TTATGT; công tác quản lý có điều kiện các hoạt động kinh doanh và dịch vụ.

Đặc biệt, đoàn công tác HĐND đã nghe và có nhiều ý kiến quan trọng về công tác giữ gìn ANTT ở những địa bàn mới sáp nhập về Hà Nội, như biện pháp giải quyết khiếu kiện, gây rối, đảm bảo an ninh nông thôn ở huyện Hoài Đức; công tác đảm bảo ANTT, giải quyết các hoạt động gây rối trật tự ở nông thôn của CATP Hà Đông…

Báo cáo với đoàn công tác HĐND thành phố, Thượng tá Nguyễn Công Dụng - Trưởng phòng Pháp chế CATP nêu rõ: Trong 10 tháng qua, các lực lượng CATP đã chủ động nắm tình hình tại chỗ, trên cơ sở đó dự báo, ngăn chặn được các tình huống phức tạp về ANCT.

Đến thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, các lực lượng CATP đã triển khai 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm - tệ nạn xã hội. Động thái này đã góp phần làm giảm, kiềm chế các loại tội phạm hình sự; tỷ lệ khám phá trọng án đạt trên 94%.

Tuy nhiên, một số loại tội phạm còn diễn biến khá phức tạp, như chống người thi hành công vụ hay tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Lĩnh vực chống tội phạm kinh tế đạt kết quả khá cao, với 698 vụ - 804 đối tượng bị phát hiện, thu cho ngân sách 15,5 tỷ đồng, thu cho bị hại gần 150 tỷ đồng; tuy nhiên, tội phạm kinh tế vẫn phức tạp với biểu hiện tham nhũng, tham ô, lừa đảo xuất khẩu lao động.

Bên cạnh kết quả khả quan của công tác đấu tranh chống tội phạm, lĩnh vực giữ gìn TTGT-TTĐT, cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Công an Hà Nội đã làm tốt công tác sáp nhập, ổn định tổ chức cán bộ, bộ máy sau hợp nhất không có xáo trộn lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện các phòng nghiệp vụ CATP đã đưa ra nhiều đề xuất với đoàn công tác HĐND thành phố để kiến nghị đến cấp có thẩm quyền; như nghiên cứu, ban hành các văn bản dưới luật, bổ sung, chỉnh lý quy trình, quy chế phù hợp với các Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Cần có quy định rõ ràng và chế tài xử lý vi phạm đối với các loại hình kinh doanh đang phát triển như Internet, nhà trọ bình dân, hiệu cầm đồ. Có chính sách hợp lý hơn đối với các lực lượng chống ma túy, cảnh sát trại giam…

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến khẳng định với đoàn công tác HĐND thành phố về những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an trong công tác ổn định tổ chức, thống nhất lề lối làm việc, cơ chế phối hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

CATP sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, hạn chế các vi phạm, không để xảy ra oan sai, không sót lọt tội phạm. Cùng với đó, CATP sẽ tăng cường phối hợp với ngành chức năng triển khai hiệu quả các giải pháp tổng thể giữ gìn TTXH-TTĐT trên địa bàn Thủ đô.             

Minh Hà