Khánh thành trụ sở làm việc Công an phường Trung Tự

ANTĐ - Trụ sở làm việc CAP Trung Tự được xây dựng hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị cũng như nhu cầu sinh hoạt, làm việc và chiến đấu của CBCS.

Sau 6 tháng triển khai thi công, sáng nay 16-11, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc CAP Trung Tự (quận Đống Đa).

Dự lễ khánh thành trụ sở CAP Trung Tự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; ông  Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa; ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Trung Tự.

Trụ sở làm việc CAP Trung Tự được xây dựng trên khu đất có diện tích 350 m2, và tổng diện tích sàn xây dựng là 743,5 m2. Công trình được thiết kế, triển khai thi công ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định ủy quyền cho Giám đốc CATP phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và quyết toán công trình một số dự án đầu tư xây dựng thuộc CATP Hà Nội. 

Khánh thành trụ sở làm việc Công an phường Trung Tự ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo CATP và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành công trình

​Sau 6 tháng tích cực triển khai thi công, trụ sở làm việc CAP Trung Tự với thiết kế 4 tầng, 1 tum; được đánh giá là công trình hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu sử dụng, phục vụ việc sinh hoạt, làm việc và chiến đấu, cũng như phục vụ hiệu quả nhân dân, của cán bộ, chiến sỹ CAP Trung Tự.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng cán bộ, chiến sỹ CAP Trung Tự đã có trụ sở làm việc mới hiện đại và khang trang. Đồng chí Giám đốc bày tỏ sự cảm ơn Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; Quận ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể quận Đống Đa, phường Trung Tự và đặc biệt là các hộ dân ở tổ 19 phường Trung Tự đã quan tâm, giúp đỡ Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát triển khai thi công, hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng đề ra. 

Khánh thành trụ sở làm việc Công an phường Trung Tự ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP phát biểu tại lễ khánh thành

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, trụ sở làm việc CAP Trung Tự là 1 trong số 26 công trình xây dựng trụ sở CAP được Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền cho Giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đầu tư xây dựng hoàn thành trong năm 2014. Cùng với việc triển khai công trình xây dựng trụ sở CAP Trung Tự, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, CATP Hà Nội đã triển khai xây dựng nhiều dự án trụ sở làm việc khác. Dự kiến đến tháng 6-2015, các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng để đáp ứng, giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất tại Công an các phường thuộc CATP.

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa đã bày tỏ sự cám ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố và CATP Hà Nội đã quan tâm, cùng lúc xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 trụ sở làm việc CAP Trung Tự và CAP Văn Miếu.

Trụ sở CAP Văn Miếu, 1 trong 2 công trình trên địa bàn quận Đống Đa được khánh thành sáng 16-11

Trước đây, do chưa có điều kiện nên trụ sở CAP Trung Tự phải nằm trên địa bàn phường khác. Ông Lê Tiến Nhật tin tưởng rằng việc có trụ sở làm việc hiện đại với đầy đủ công năng cần thiết sẽ giúp tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ CAP Trung Tự có điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.