Indonesia chia sẻ với Việt Nam quan ngại tình hình Biển Đông

ANTĐ - Ngay khi tới Indonesia để đồng chủ trì kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác song phương cấp Ngoại trưởng, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sáng qua 25-6 đã tới chào xã giao Tổng thống Joko Widodo. 

Đánh giá cao việc thương mại hai nước đạt 5,4 tỉ USD  và vượt  mốc 5 tỉ USD trước thời hạn đề ra 1 năm, Phó Thủ tướng cho rằng với đà phát triển hiện nay, mục tiêu thương mại 10 tỉ USD vào năm 2018 sẽ đạt được. Việt Nam đề nghị Indonesia xem xét tích cực việc nhập khẩu gạo, hành tím, linh kiện điện tử và các sản phẩm của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Tổng thống Joko Widodo thiết lập các cơ chế hợp tác mới trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác biển, trong đó sớm lập đường dây nóng giữa lực lượng hải quân hai nước, đẩy mạnh công tác tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, chống khủng bố, buôn người và tội phạm xuyên quốc gia. Tổng thống Joko Widodo cũng đề nghị Việt Năm tăng cường nhập khẩu nông sản, hàng tiêu dùng của Indonesia; đồng thời hứa xem xét tích cực các đề nghị của Việt Nam.

Tổng thống Joko Widodo cũng chia sẻ quan ngại với Việt Nam về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; mong muốn các bên giải quyết vấn đề một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế; trong đó có Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nỗ lực sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).