Hy vọng các Bộ trưởng sẽ thực hiện tốt lời hứa

ANTĐ - Đó là ý kiến ĐBQH Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo người dân và cử tri cả nước.

Hy vọng các Bộ trưởng sẽ thực hiện tốt lời hứa ảnh 1Công trình hầm chui dân sinh được hoàn thành đúng hạn theo lời hứa của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng với bà con thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

- PV: Bà đánh giá phần chất vấn và trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng như thế nào?

- Bà Trương Thị Ánh: Các ĐBQH đặt câu hỏi rất rõ ràng và các Bộ trưởng cũng trả lời rất thẳng thắn, cụ thể vào từng vấn đề. Ví dụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã nói rõ những vấn đề xung quanh tổ chức cơ chế, bộ máy, tiền lương, đề bạt cán bộ, phân bổ cán bộ; Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng rất thẳng thắn khi trả lời chất vấn liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng trong các lĩnh vực ngành giao thông vận tải quản lý cũng như vấn đề xây dựng cầu treo dân sinh phục vụ đi lại cho bà con vùng sâu, vùng xa. 

- Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp này, bà tâm đắc nhất vấn đề gì?

- Về hình thức không có gì mới nhưng nội dung chất vấn đã rất chi tiết, cụ thể. Các Bộ trưởng đã có những lời hứa thể hiện rõ quyết tâm thực hiện các vấn đề, đi vào từng lĩnh vực cử tri quan tâm và chủ tọa kỳ họp cũng đánh giá cao cách trả lời của các Bộ trưởng, đồng thời lưu ý các Bộ trưởng nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình trước Quốc hội và cử tri. Đó là những vấn đề tôi và các ĐBQH rất tâm đắc. 

- Bà đánh giá thế nào về sự thành công của phiên chất vấn tại kỳ họp này?

- Điều tôi quan tâm là qua các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các vị Bộ trưởng thấy rõ bức xúc của cử tri được ĐBQH chuyển tới. Từ đó, các Bộ trưởng nhìn ra được những mặt còn thiếu sót, hạn chế và cần có những biện pháp quyết liệt hơn để khắc phục. Đây chính là sự thành công của các phiên chất vấn và tôi cũng hy vọng các Bộ trưởng sẽ thực hiện tốt lời hứa của mình.