Hà Nội, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí trong kỳ nghỉ lễ

ANTĐ -Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 5 vụ TNGT khiến 5 người chết. So với cùng kỳ năm 2014 TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.

Chiều nay 3-5, thông tin với PV, đại diện Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 30-4, mùng 1-5 trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây cũng là đợt nghỉ lễ kéo dài, nhân dân, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh về quê nghỉ ngơi và nhân dân các địa phương về Hà Nội thăm quan, du lịch,  vào Lăng viếng Bác... do đó vào chiều ngày 28-4, chiều ngày 2-5, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông trên các tuyến phố xung quanh các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình và Ga Hà Nội, trên các tuyến quốc lộ, tuyến trục chính ra vào thành phố như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B, Quốc lộ 32, đường trên cao vành đai III... nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông.

Từ 20h30 phút đến 21h15 phút ngày 30-4 lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông trên các tuyến xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, khu vực hồ Văn Quán, Quảng trường sân vận động Mỹ Đình, khu vực thành cổ Sơn Tây để xem bắn pháo hoa, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, trong 6 ngày (từ 28/4/2015 đến 03/5/2014), trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ làm 5 người chết, 3 người bị thương (So cùng kỳ năm 2014 giảm 6 vụ = 54,5%; giảm 6 người chết = 54,5%; giảm 1 người bị thương = 25%). Nguyên nhân sai phần đường 2 vụ = 40%; tốc độ 1 vụ = 20%; không chú ý quan sát 2 vụ = 40%.

Lực lượng CSGT phân luồng, đảm bảo ATGT trong suốt dịp nghỉ lễ

Đã kiểm tra, xử lý 3.990 trường hợp, phạt thành tiền trên 1 tỷ đồng. Tạm giữ 146 phương tiện và 1.295 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 180 trường hợp. Đối tượng vi phạm xe khách 146 trường hợp; xe con 323 trường hợp; xe taxi 87 trường hợp; xe tải 302 trường hợp. Hành vi vi phạm gồm sai phần đường 132 trường hợp, vượt đèn đỏ 60 trường hợp, đường cấm ngược chiều 67 trường hợp...

Trao đổi với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội:  Trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc CATP, Cục CSGT để phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông.

 Đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, các đoàn khách quốc tế, 5 điểm bắn pháo hoa và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và nhân dân Thủ đô đi lại thông suốt, an toàn.

Phòng CSGT đã triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch, các chuyên đề đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các bến xe, nhà ga, bến tàu, các tuyến đường quốc lộ, tuyến trục chính ra vào thành phố, các điểm vui chơi, thăm quan du lịch không xảy ra ùn tắc, không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

CBCS, chỉ huy các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chấp hành tốt điều lệnh CAND, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tập trung hướng dẫn cho nhân dân đi lại vào Lăng viếng Bác và tại các điểm tham quan du lịch, các trung tâm thương mại…. trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 được đảm bảo an toàn, thông suốt; Chấp hành chế độ thông tin báo cáo, công tác ứng trực, trực ban theo đúng quy định của CATP.