Hà Nội tiếp tục dọn “rác trời”

ANTĐ - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng ban Khoa học công nghệ và môi trường (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội - EVN HANOI) cho biết, hiện tại, toàn thành phố Hà Nội đã thanh thải hơn 1.500km trong tổng số hơn 2.200km dây thông tin các loại cần được thanh thải trên 88 tuyến phố theo kế hoạch năm 2014. 

Hà Nội tiếp tục dọn “rác trời” ảnh 1Ảnh: Tiến Chính

Theo kế hoạch, năm 2014, việc thanh thải đường dây cáp không còn sử dụng được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 được thực hiện trên 10 tuyến phố. Giai đoạn 2 với 23 tuyến phố. Giai đoạn 3 dự kiến hoàn thành vào ngày 31-12-2014 và hiện đã triển khai trên 24/55 tuyến phố. Trong giai đoạn 3, ngoài việc thanh thải, sắp xếp, kiểm đếm và bó gọn thì Hà Nội cũng hỗ trợ trồng cột điện mới để thay thế, bổ sung các vị trí cột có nguy cơ gây mất an toàn vận hành và mỹ quan. EVN Hà Nội hiện đã dẹp được 70%  “rác trời” treo trên hệ thống cột điện nội thành Thủ đô.