Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

ANTĐ - “Việc thành lập Đội CSGT số 15 và đưa trụ sở làm việc mới vào sử dụng không chỉ  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chính trị, khi Nhà ga T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài đi vào hoạt động”; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ tại lễ khánh thành trụ làm việc Đội CSGT số 15 – Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, tổ chức sáng nay, 23-5.  

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Sơn Hà – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đại diện Cảng Hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài, đại diện huyện Sóc Sơn và đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Lỗ, nơi có trụ sở Đội CSGT số 15.   

Về phía CATP Hà Nội có các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Đại tá Đào Thanh Hải; cùng chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP; đại diện CAH Sóc Sơn và CAH Đông Anh.  

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở đội CSGT số 15

Công trình trụ sở Đội CSGT số 15 được khởi công ngày 12-11-2014 và hoàn thành vào trung tuần tháng 5-2015; với quy mô 3 tầng, 1 tum, hệ thống tường rào, sân bê tông. Công trình bảo đảm tất cả các yếu tố về kỹ thuật, mỹ thuật và kiến trúc cũng như cảnh quan xung quanh. Các loại vật liệu xây dựng được đưa vào công trình đều đảm bảo chất lượng tốt và bền, đẹp.

“Công trình hiện đại, tiện tích này có thể đáp ứng tốt các yêu cầu chiến đấu, học tập, phục vụ nhân dân cũng như sinh hoạt của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 15 đến năm 2020 và xa hơn” – Đại tá Đỗ Trọng Viễn, Trưởng Ban QLDA – CATP Hà Nội khẳng định.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, bởi trong những năm gần đây, cơ sở vật chất của CATP Hà Nội ngày một khang trang, hiện đại. Cùng với đó, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sỹ có những chuyển biến rất rõ nét, gắn với hiệu quả công việc. Điều này đã thể hiện rõ sự quan tâm sát sao, cụ thể của Đảng ủy, Ban Giám đốc mà trực tiếp là đồng chí Giám đốc CATP đối với các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng các vị đại biểu thăm cơ sở vật chất đội CSGT số 15
Góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao  ảnh 3

Chia vui, chúc mừng CBCS Đội CSGT số 15, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP cũng đã xác định ý nghĩa quan trọng về công việc, trọng trách của Đội CSGT số 15. Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai và tuyến đường Hà Nội – Thái Nguyên đã được đưa vào sử dụng; cùng với đó là tuyến Nội Bài – Nhật Tân; trên mỗi tuyến đường và toàn địa bàn, công tác đảm bảo trật tự ATGT ngày càng phức tạp, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn của mỗi CBCS cũng như  toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, Nhà ga T2 – Sân bay Quốc tế Nội Bài đi vào khai thác nên nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT ở khu vực cửa ngõ Thủ đô càng nặng nề. “Việc thành lập Đội CSGT số 15 và đưa trụ sở làm việc mới vào sử dụng không chỉ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chính trị, khi Nhà ga T2 – Sân bay Quốc tế Nội Bài đi vào hoạt động” – Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Nhìn lại quá trình xây dựng một số trụ sở làm việc đội CSGT – Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt nói riêng, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô vui mừng, đồng thời biểu dương những cá nhân, tập thể đã rất mẫn cán, năng động và chủ động khi bố trí thêm hệ thống cây xanh, cây cảnh xung quanh khuôn viên đơn vị. Điều đó góp phần làm cho trụ sở đơn vị vừa nghiêm trang, song cũng hết sức gần gũi và thân thiện.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung căn dặn, cán bộ, chiến sỹ của Đội CSGT số 15 phải hết sức chú ý và coi trọng công tác duy tu, bảo dưỡng các thiết bị trong suốt quá trình khai thác, sử dụng. Trong thời gian bảo hành công trình nếu phát hiện có chỗ nào cần duy tu, bảo dưỡng thì lập tức phải phối hợp với đơn vị thi công kịp thời khắc phục.

Giám đốc CATP đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Sóc Sơn; Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phù Lỗ cùng các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần trong suốt quá trình xây dựng và đưa trụ sở Đội CSGT số 15 vào sử dụng.

Đáp từ các ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Sơn Hà và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, thay mặt CBCS Đội CSGT số 15, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt hứa lực lượng CSGT Thủ đô, trong đó có Đội CSGT số 15 sẽ sử dụng và khai thác hiệu quả trụ sở làm việc, đồng thời sẽ hoàn thành mọi yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao phó.