Giám đốc Công an Hà Nội chúc mừng Đại lễ Phật đản

ANTĐ - Nhân Đại lễ Phật đản 2015 - Phật lịch 2559, chiều 29-5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt lực lượng CATP thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh (chùa Giáng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp đoàn công tác của CATP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà, lẵng hoa tươi thắm, chúc đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm nay tròn 99 tuổi; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các vị Hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm sức khỏe, an lạc, thành tựu mọi Phật sự, nhân dịp Đại lễ Phật đản 2559 - Dương lịch 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng, phấn khởi  với Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
nhân Đại lễ Phật đản 2559

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và đoàn công tác của CATP thăm đúng dịp lễ Phật đản 2559; đồng thời khẳng định, điều này thể hiện sự quan tâm của cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và lực lượng CATP Hà Nội đến chân lý của đạo Phật. Tặng Giám đốc CATP cuốn sách tự biên soạn “Phật học là tuệ học”, đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ với tâm trạng xúc động: “Trên đời còn có những kẻ tham - sân - si, dung tục, bất chấp đạo lý để làm những điều sai trái như cướp bóc, trộm cắp, buôn bán ma túy và giết người cướp của… Do vậy, lực lượng Công an còn vất vả lắm”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà cho Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thay mặt giáo hội, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ chân thành cảm ơn cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của giáo hội trong thời gian vừa qua. “An thân mới hành đạo được” - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhấn mạnh CATP Hà Nội đã thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo bình yên, an lành cho mọi người dân Thủ đô, trong đó có các hòa thượng, tăng ni phật tử, chư tôn, đức giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp lễ Phật đản 2559, đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc Giám đốc CATP và lực lượng Công an Thủ đô thân tâm an lạc, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thành phố.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác CATP Hà Nội, các vị hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại chùa Viên Minh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, cùng các hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm có mặt, đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như các hoạt động tổ chức Đại lễ Phật đản 2559 diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Giám đốc CATP cho biết, Công an Hà Nội luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, nhất là các hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có hoạt động của giáo hội và Công an Hà Nội đang triển khai những kế hoạch, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Lễ Phật đản 2559 của giáo hội.

Bày tỏ cảm ơn Công an Hà Nội luôn quan tâm bảo đảm an toàn các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thính Thanh Nhiễu khẳng định: “Tất cả mọi hoạt động của giáo hội đều được Giám đốc CATP quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô bảo vệ tuyệt đối an toàn. Mong rằng, trong thời gian tới CATP Hà Nội và cá nhân Giám đốc CATP tiếp tục quan tâm giúp đỡ giáo hội thực hiện tốt các hoạt động Phật sự bình yên, an lành!”.