Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII:

Giải đáp thấu đáo nhiều ý kiến của cử tri

ANTĐ - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII, hôm qua 30-9, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh - Pôn đã tiếp xúc cử tri 2  quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Chung trao đổi với cử tri 

Cần có thêm nhiều trường học

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo đã trình bày dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII và trình bày báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 quận Bắc - Nam Từ Liêm trước kỳ họp gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cũng như trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Nội.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, nước sạch, tình trạng thiếu trường học, chính sách đối với các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ... Ông Lâm Thanh Long, phường Cổ Nhuế 1 nêu ý kiến: “Sau khi tách quận, phường Cổ Nhuế 1 có 3,7 vạn dân, nhưng chỉ có 1 trường mầm non, không đáp ứng được nhu cầu của con em nhân dân trên địa bàn. Thành phố cần thu hồi các khu đất kẹt, các dự án “treo” để lấy đất xây dựng trường”…

Cử tri Nguyễn Quang Huy (phường Mỹ Đình 2) kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm để khu đô thị Mỹ Đình 2 có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Cử tri cũng phản ánh nhiều khu chung cư chưa có Ban Quản trị, quyền lợi của cư dân chưa được đảm bảo. Về vận hành, sử dụng nhà chung cư, cử tri Đặng Xuân Xiêm  (phường Mỹ Đình 1) đề nghị cần điều chỉnh lại các quy định để kiện toàn tổ dân phố, xây dựng nhà văn hóa, chợ dân sinh, đảm bảo vai trò của các ban quản trị nhà chung cư. Nhiều cử tri phản ánh các khu đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm rất thiếu trường học công, chủ yếu là trường tư, phục vụ cho người thu nhập cao…

Đến tận nơi làm CMND

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tiếp thu ý kiến, đóng góp của các cử tri đối với Đoàn ĐBQH. Đại biểu Nguyễn Đức Chung khái quát lại các ý kiến, đồng thời nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm các cơ quan chức năng trong việc trả lời ý kiến, đóng góp của cử tri. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, các vị ĐBQH đơn vị bầu cử số 5 sẽ chuyển những kiến nghị tâm huyết của cử tri tới Quốc hội và các cấp có thẩm quyền đồng thời giám sát, đôn đốc để kiến nghị của cử tri được giải quyết nhanh chóng

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ, ý kiến của các cử tri luôn là những vấn đề sát thực tế để cơ quan chức năng nắm bắt, giải quyết. Đơn cử khi cử tri phản ánh điểm giao giữa Quốc lộ 32 và đường vào Khu công nghiệp Từ Liêm thường xuyên xảy ra tai nạn, UBND TP đã chỉ đạo liên ngành Sở GTVT - CATP tổ chức kiểm tra, thống nhất phương án tổ chức giao thông để đảm bảo ATGT. Hiện, cơ quan chức năng đã bố trí đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Về vấn đề đổi sổ hộ khẩu và cấp Chứng minh nhân dân của 2 quận mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, với cương vị Giám đốc CATP thông tin thêm, hiện nay, CMND được làm theo công nghệ mới, sử dụng máy quét vân tay để đưa vào hệ thống dữ liệu chung của cả nước. Để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa, sau khi nhập đủ các thiết bị, Công an Hà Nội sẽ đến tận chung cư, tổ dân phố để làm CMND. Hiện tại, Ban quản lý tòa nhà, các tổ dân phố có nhu cầu làm CMND cho từ 10 người trở lên có thể đăng ký, Công an Hà Nội sẽ tới tận nơi phục vụ nhân dân, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH phối hợp với Công an 2 quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm đổi sổ hộ khẩu mới cho người dân theo tên hành chính mới.

Về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung ghi nhận những phản ánh chính xác của cử tri khi một số tuyến đường còn lộn xộn, vào lúc sáng sớm, hoặc thời điểm lực lượng chức năng vừa đi qua. “Công an Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Thanh tra giao thông xử lý kiên quyết những vi phạm này”, đại biểu Nguyễn Đức Chung khẳng định và cho biết, nhằm giải quyết những bất hợp lý trong việc phân luồng giao thông ở một số tuyến đường, Công an Hà Nội cùng Sở GTVT sẽ tiến hành khảo sát, phân luồng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại.

Về việc quản lý nhà chung cư dưới góc độ đảm bảo ANTT, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP Hà Nội đã báo cáo, tham mưu UBND TP chỉ đạo các Sở nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sử dụng chung cư. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội sẽ báo cáo UBND TP để triển khai thí điểm thành lập tổ dân phố ở các tòa nhà đông dân cư. Lực lượng Cảnh sát khu vực, tổ dân phố, ban quản lý chung cư sẽ giúp quản lý tốt hơn, khắc phục các bất cập hiện nay.