Gặp mặt truyền thống các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy

ANTĐ - Ngày 28-8, hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 1.000 chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày của tỉnh Hưng Yên đã hội ngộ tại Khu đô thị Ecopark tham dự Hội nghị gặp mặt truyền thống lần thứ 2 do Ban liên lạc Các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) tổ chức.

   Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

   Đây là dịp để các cựu tù binh được gặp gỡ, thăm hỏi đồng đội, các bạn chiến đấu năm xưa và ôn lại kỉ niệm những năm tháng chiến đấu hào hùng.

   Suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ; trải qua những tháng năm gian khổ, sống trong xiềng xích, bị tra tấn dã man… nơi chốn lao tù của đế chế xâm lược, các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản trung kiên, anh dũng, bất khuất.

 Trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày
 Trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày

   Trong phần chia sẻ của mình, các chiến sỹ cách mạng đã thể hiện lòng biết ơn Đảng và Nhà nước đã có những chính sách và dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của những chiến sỹ cựu tù, đồng thời khẳng định tấm lòng sắt son một lòng, một dạ theo Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, và đóng góp ý kiến tâm huyết cho công cuộc xây dựng và phát triển quyê hương đất nước.

   Cũng tại Hội nghị, Vihajico đã trao tặng 30 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng trị giá 150 triệu đồng cho 30 chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày có hoàn cảnh khó khăn.