“Đừng vì sợ buôn lậu mà tăng thấp thuế thuốc lá, bia rượu“

ANTĐ -Đây là ý kiến chung của đa số ĐBQH khi thảo luận tại hội trường Quốc hội về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, chiều 15-11. 

Tăng thuế thuốc lá là cần thiết

Các ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh), Đỗ Thị Hoàng (Quảng Ninh), Lê Thị Công (Bà Rịa- Vũng Tàu)… nhấn mạnh, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá là cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ hút thuốc lá. Hiện tại, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới, trong khi thuế thuốc lá, giá bán lẻ thuốc lá của Việt Nam vẫn ở nhóm thấp nhất thế giới.

Tăng thuế thuốc lá phải đi cùng với tăng cường chống buôn lậu (ảnh minh họa)

Các ĐB này khẳng định, qua kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, không có cơ sở nào để lo ngại việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá sẽ làm tăng buôn lậu thuốc lá. Thực tế giá một số loại thuốc lá bị buôn lậu nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay như JET, ESSE… đều có giá khá cao, qua khảo sát người hút thuốc lá lậu chủ yếu vì “gu”, vì hương vị, chứ không phải vì giá.

“Cần đẩy mạnh hoạt động phòng chống buôn lậu chứ đừng vì lo ngại buôn lậu thuốc lá gia tăng mà tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá ở mức thấp. Mức tăng thuế với thuốc lá mà Chính phủ đề xuất là quá thấp. Tôi đề nghị tăng theo hướng, từ 1-1-2015 tăng từ 65% hiện nay lên 75%, từ 1-1-2018 tăng tiếp lên 90%...” – ĐB Nguyễn Thị Khá nói. ĐB Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ sung, cần tăng cường nguồn lực, có đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu.
Tương tự, với mặt hàng rượu bia, đa số ĐB đồng tình việc phải tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt với rượu bia nhằm hạn chế sử dụng, bảo vệ sức khỏe người dân đồng thời có thêm nguồn thu cho ngân sách. Tuy vậy, khác một chút so với mặt hàng thuốc lá, nhiều ĐB đề nghị tăng thuế suất với rượu bia cần phải cân nhắc kỹ hơn, thực hiện từng bước theo lộ trình, không nên tăng quá cao ngay vì sẽ ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp rượu bia trong nước.

Ngoài ra, nhiều ĐB kiến nghị nên áp thuế suất tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng trò chơi điện tử game online, casino, mặt hàng nước ngọt có ga…

 Làm rõ trách nhiệm Hồi đồng bầu cử quốc gia

Trước đó, trong buổi sáng, các ĐBQH đã thảo luận về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là dự án được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 2 luật bầu cử hiện hành nhằm cụ thể hóa các nội dung mới của Hiến pháp bảo đảm thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân.

ĐB Đỗ Văn Đương đề nghị phải làm rõ tiêu chí, trình độ của ĐBQH

Qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung các quy định để thực hiện tốt hơn chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để cử tri lựa chọn và bầu những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Các đại biểu cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát, làm rõ thêm các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Bầu cử quốc gia – chế định mới của Hiến pháp. Bên cạnh đó, cần phải quy định cụ thể tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và có sự phân hóa với đại biểu HĐND các cấp. Căn cứ vào tiêu chuẩn này để tiến hành hiệp thương, giới thiệu đúng người; người dân cũng biết lựa chọn, bầu đúng vị đại diện cho ý trí, nguyện vọng của mình.