Đồng sức, đồng lòng - nông thôn mới sẽ thành công

ANTĐ - Sáng qua 7-1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” tại  xã Liên Mạc, huyện Mê Linh. 

Bí thư Thành ủy chia sẻ niềm vui được mùa với bà con nông dân 

Ông Tạ Quang Đáp, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, năm 2010, khi được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Liên Mạc chỉ có 1/19 tiêu chí đáp ứng được yêu cầu. Liên Mạc lại là một xã thuần nông, không nghề phụ, không có khu công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, qua 2 năm triển khai xây dựng, đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. “Cái khó nhất khi triển khai xây dựng NTM tại xã là nhận thức của không ít cán bộ, nhân dân còn chưa đầy đủ, ban đầu còn thiếu quyết tâm như việc dồn điền đổi thửa, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước… Tuy nhiên, quá trình triển khai cùng với vận động, tuyên truyền bà con cùng tham gia, kết quả sau 2 năm, đã hoàn thành đầy đủ 19 tiêu chí. Nhiều người dân đã tự nguyện tham gia ngày công lao động, hiến đất xây dựng đường làng, kênh mương thủy lợi nội đồng”. Điển hình như hộ gia đình ông Bùi Văn Lý ở xóm 1, xã Liên Mạc đã đóng góp 80 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn; hiến 1.200m2  đất để xây dựng kênh mương nội đồng; tự xây dựng 100m đường bê tông xóm… 

Đánh giá về những kết quả xây dựng NTM tại xã Liên Mạc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Mạc đã đạt được. “Chúng ta đang nỗ lực cùng nhau xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh. Thủ đô của chúng ta có 401 xã. Bởi vậy, muốn Thủ đô giàu đẹp thì nhất định phải tập trung xây dựng khu vực nông thôn giàu mạnh. Tiến tới làm giàu từ nông nghiệp, chứ không thể chỉ tính đến chuyện đủ ăn, đủ mặc. NTM ở các huyện ngoại thành Hà Nội phải đi trước một bước so với cả nước nói chung”. Theo Bí thư Phạm Quang Nghị, kinh nghiệm từ các xã xây dựng NTM cho thấy, khi toàn dân cùng đồng lòng, đoàn kết thì nhất định sẽ thành công và điều này sẽ mang lại sự giàu đẹp cho đất nước, cho Thủ đô.