Đồng bào công giáo chung sức phát triển đất nước

(ANTĐ) - Sáng 19-11, tại Hà Nội 476 đại biểu là linh mục, tu sỹ, giáo dân; đại diện các tôn giáo khác và đại sứ quán một số nước tham dự Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V. 

Đồng bào công giáo chung sức phát triển đất nước

(ANTĐ) - Sáng 19-11, tại Hà Nội 476 đại biểu là linh mục, tu sỹ, giáo dân; đại diện các tôn giáo khác và đại sứ quán một số nước tham dự Đại hội đại biểu những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao tặng các linh mục Huân chương Độc lập hạng Ba của Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao tặng các linh mục Huân chương Độc lập hạng Ba của Nhà nước

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội lần thứ V của những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là dịp để nhìn lại, đánh giá và tôn vinh những đóng góp to lớn của ủy ban Đoàn kết công giáo nói riêng và của toàn thể những người công giáo Việt Nam nói chung; đồng thời để khẳng định mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm của những người công giáo Việt Nam với đất nước trong tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa.

Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của gần 6 triệu đồng bào công giáo, đã chung sức, chung lòng vì sự nghiệp chung của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng vì trong sự phát triển đi lên của cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện; bộ mặt của các xứ họ đạo ngày càng khởi sắc; đồng bào công giáo ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa đồng bào công giáo với các tầng lớp nhân dân khác không ngừng được củng cố và tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Chính sách của Đảng và Nhà nước ta là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân; đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới và đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị chức sắc và đồng bào công giáo phát huy tốt hơn nữa những giá trị của đạo đức tôn giáo, thực sự đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, nêu cao trách nhiệm công dân, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhân dịp Lễ Giáng sinh đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng bào công giáo cả nước lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, tràn đầy hy vọng…

(Theo TTXVN)