Dọn “nhà” đón khách

ANTĐ - “Cập nhật thông tin về Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132), nhất là qua công tác tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở, mỗi người dân chúng tôi nhận thức rõ và ý thức được trách nhiệm của mình, tham gia xây dựng Thủ đô văn minh, trật tự”, bác Giáp Văn Tuất - Trưởng tiểu ban bảo vệ Cụm dân cư số 4, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, tâm sự.

Dọn “nhà” đón khách ảnh 1Đường phố sạch đẹp trước thềm kỳ họp lần thứ 132, Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới. Ảnh: NGỌC TUẤN

Thống nhất chủ trương, hành động

Sau nhiều cuộc hẹn, cuối giờ sáng 27-3, chúng tôi mới gặp được Thượng tá Hoàng Văn Phước - Phó trưởng CAQ Ba Đình, ngay khi anh cùng tổ công tác CAQ Ba Đình đi kiểm tra công tác bảo vệ IPU-132 trên địa bàn, về đến trụ sở CAQ. “Phiên họp chính thức IPU-132 sẽ bắt đầu vào ngày mai (28-3). Càng đến thời điểm ấy, khối lượng, trách nhiệm công việc càng tăng. Tôi và các đồng chí trong Ban chỉ huy CAQ đã thống nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng và chung quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn IPU-132”.

Chiếm gần một nửa số khách sạn nơi các đại biểu dự IPU-132 nghỉ ngơi, lại thêm những trục đường chính từ sân bay quốc tế Nội Bài về địa điểm họp, quận Ba Đình được coi là một địa bàn trọng điểm. “Chúng tôi đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng, chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ IPU-132 trên toàn diện các lĩnh vực: ANTT, TTATGT, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng. Các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã và đang vào cuộc quyết liệt cùng lực lượng Công an”, Thượng tá Hoàng Văn Phước khẳng định. 

Phố Kim Mã, Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Ngọc Khánh, các khu vực hồ Ngọc Khánh, hồ Giảng Võ… mỗi địa điểm nằm trên hành trình đoàn đại biểu dự IPU-132 đi qua hay ăn nghỉ, là từng ấy phương án bảo vệ được triển khai toàn diện, kỹ lưỡng, chặt chẽ. Cảm nhận được trong quyết tâm của đồng chí Phó trưởng CAQ Ba Đình, là sự vững tin vào những phương án được xây dựng, triển khai liên hoàn, chắc chắn từ Bộ Công an đến CATP. “Cùng với việc quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi CBCS CAQ Ba Đình sẽ thể hiện được hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, mến khách, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ”, Thượng tá Hoàng Văn Phước chia sẻ.

Điểm tựa là sự ủng hộ của người dân

Một ngày trước phiên khai mạc IPU-132, phòng làm việc của Trung tá Bùi Hữu Hưng – Trưởng CAP Giảng Võ, chuông điện thoại reo liên tục. Đầu dây là 3 đồng chí trong Ban chỉ huy CAP, phụ trách các lĩnh vực hình sự, trật tự, quản lý hành chính, đang trực tiếp phụ trách các tổ công tác ứng trực, tuần tra kiểm soát xung quanh những địa điểm liên quan đến các hoạt động IPU-132. Mỗi thông tin về triển khai phương án đón dẫn, mỗi biểu hiện vi phạm - dù nhỏ nhất - ở lĩnh vực trật tự công cộng, ANTT, đều được cập nhật để  xử lý. Cận ngày khai mạc IP-132, đến địa bàn phường Giảng Võ, vẫn bắt gặp không khí kinh doanh sôi động, nhưng tương đối trật tự và hoàn toàn tự giác chứ không mang tính… đối phó. Chỉ huy CAP Giảng Võ cho biết, những thông tin về IPU-132 đặc biệt tính chất và ý nghĩa quan trọng của sự kiện đã được CAP, thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở cùng CSKV, tuyên truyền đến người dân, các cơ quan, trường học. Từ bố trí, điều chỉnh giờ học để tránh ùn tắc; thu xếp xe rác để vừa đảm bảo kịp thời dọn dẹp sạch sẽ cảnh quan, vừa không mất thẩm mỹ; đến công tác nắm bắt thông tin về những người hành nghề “xe ôm”, taxi trên địa bàn… đều đã được CAP Giảng Võ chủ động mọi kế hoạch.

Chúng tôi muốn mượn lời bác Giáp Văn Tuấn - Trưởng tiểu ban bảo vệ Cụm dân cư số 4, phường Giảng Võ, để nói thay tình cảm và quyết tâm của mỗi CBCS Công an Thủ đô, từng công dân Hà Nội: “IPU-132 là vinh dự, cũng là trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội, nơi đăng cai tổ chức sự kiện. Mỗi công dân Thủ đô, bằng hành động cụ thể và với trách nhiệm cao nhất, sẽ giúp các vị khách quốc tế thêm hiểu về vùng đất nghìn năm văn hiến, mến khách, yêu chuộng hòa bình”.