Đón chào ngày mới 8-6-2009

(ANTĐ) - Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, còn có tên là Huỳnh Minh Siêng sinh năm 1921, quê ở tỉnh Cần Thơ. Học tại Hà Nội, ông lên chiến khu Việt Bắc thời chống Pháp rồi vào chiến trường Nam bộ thời chống Mỹ. Với lòng yêu nước nồng nàn và tài năng thiên phú, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tham gia cuộc cách mạng hào hùng của dân tộc và trở thành “Người viết sử ca vĩ đại” của âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Đón chào ngày mới 8-6-2009

(ANTĐ) - Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, còn có tên là Huỳnh Minh Siêng sinh năm 1921, quê ở tỉnh Cần Thơ. Học tại Hà Nội, ông lên chiến khu Việt Bắc thời chống Pháp rồi vào chiến trường Nam bộ thời chống Mỹ. Với lòng yêu nước nồng nàn và tài năng thiên phú, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tham gia cuộc cách mạng hào hùng của dân tộc và trở thành “Người viết sử ca vĩ đại” của âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Sen về trên phố
Sen về trên phố

Ông đã sáng tác ca khúc từ trước Cách mạng Tháng Tám, là tác giả của hàng trăm bài hát, trong đó có nhiều bài nổi tiếng, ghi lại những chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc như: Bạch Đằng Giang, Hội nghị Diên Hồng, Hồn tử sĩ, Lên đàng, Tiếng gọi thanh niên, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Giờ hành động, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn. Hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày mất của Nhạc sĩ, Giáo sư Lưu Hữu Phước, 8-6-1989.

Thưa bạn đọc!

Để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường quốc tế, bắt buộc doanh nghiệp (DN) Việt Nam phải có các chứng nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Thế nhưng, để có thể trụ vững và cạnh tranh được trên thị trường quốc tế thì ngoài việc sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, giá thành thấp, việc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm “xanh” (SPX),  thân thiện với môi trường, là một yếu tố rất quan trọng.

 SPX nghĩa là DN phải tạo ra một sản phẩm tốt nhất, nhưng sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu sản xuất ít nhất. Đặc biệt, trước và sau khi sản xuất cũng như sử dụng sản phẩm, chất thải gây hại cho môi trường phát sinh thấp nhất. Để hướng tới phát triển sản xuất SPX nhất thiết phải có đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành, có đủ trình độ để thiết kế ra những SPX. Nhưng đây là vấn đề mấu chốt nhất mà nước ta đang thiếu.

 Hiện chưa có trường ĐH, CĐ và TCCN nào đào tạo chuyên ngành thiết kế sản phẩm bền vững. Do đó, vai trò của nhà nước và hiệp hội ngành nghề là rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách quốc gia về phát triển sản phẩm bền vững. Có như vậy thì sản phẩm xanh “made in Vietnam” mới nhanh chóng được hình thành, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng sản phẩm xanh của cộng đồng, cũng như từng bước trụ vững trên thị trường thế giới.

Bạn đọc lưu ý!

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 21.073 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ số mắc tăng 46,7%, tử vong tăng 4 trường hợp. Cùng với đó, bệnh tay chân miệng tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2008 nhưng vẫn còn ở mức cao. Và mỗi năm cứ vào dịp hè là các bệnh viện lại tiếp nhận không ít trường hợp tai nạn sinh hoạt liên quan đến lứa tuổi học sinh như ong đốt, rắn cắn, ngạt nước.

Có trường hợp bệnh rất nặng phải nằm bệnh viện lâu dài, thậm chí để lại di chứng hoặc tử vong. Vì vậy, ngoài việc cần phải để mắt đến các em nhiều hơn trong dịp hè, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cần biết một số kỹ năng sơ cứu ban đầu các tai nạn này khi đưa các em đi chơi xa, cắm trại, picnic.

Chúc các bạn một tuần mới mọi việc hanh thông!       

  ANTĐ