Đoàn kết, phát huy truyền thống thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự

ANTĐ - Sáng 2-4, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, dẫn đầu đoàn Kiểm tra số 01 của Thành ủy, kiểm tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 126 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội”. 

Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, UBND thành phố và các phòng, ban Tuyên giáo, Dân vận - Thành ủy; Phòng Quận, huyện, thị - Ban Tổ chức Thành ủy. Về phía CATP có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CATP.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại hội nghị kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126 của Thành ủy của CATP Hà Nội

          Triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Thừa ủy quyền của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng công tác Đảng, công tác quần chúng tóm tắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126 của Thành ủy Hà Nội. Chánh văn phòng Đảng ủy CATP cho biết, công tác tổ chức triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch 126 của Thành ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội” luôn được cấp ủy các cấp trong CATP quan tâm chỉ đạo tổ chức kịp thời, gắn chặt với việc thực hiện Thông tri số 01 (ngày 25-9-2014) của Đảng ủy Công an Trung ương về “Đại hội Đảng các cấp trong CAND”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Công tác chỉ đạo ban hành nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn đảm bảo chi tiết, cụ thể. Các mặt công tác khác như chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự cấp ủy các cấp trong CATP được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và có sự phối hợp thường xuyên, liên tục  giữa Đảng ủy CATP với Thường trực cấp ủy các quận, huyện, thị xã trong việc đánh giá, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng Công an các đơn vị quận, huyện, thị xã.

Dưới sự chỉ định của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 của Thành ủy, đại diện các cơ quan, ban Đảng của thành phố - thành viên đoàn kiểm tra đã nhận xét, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp của CATP và bày tỏ hoan nghênh, đồng tình với báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 126 của Thành ủy Hà Nội do Đảng bộ CATP thực hiện. Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu một số vấn đề cần làm rõ hơn về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của CATP. Cho rằng Báo ANTĐ là một lợi thế của CATP, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao công tác tuyên truyền của Báo ANTĐ và đề nghị CATP chú ý công tác tuyên truyền đậm nét cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP và Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Biểu dương công tác đảm bảo ANCT - TTATXH của Công an Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và kỳ họp lần thứ 132 Đại hội đồng liên minh Nghị viện Thế giới của CATP, đồng chí Nguyễn Thịnh Thành, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố (Phó trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Thành ủy) đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP và bày tỏ tin tưởng CATP sẽ thực hiện thành công những nhiệm vụ chính trị quan trọng sắp tới.

          Làm rõ nhiều vấn đề quan trọng

Sau khi lĩnh hội 6 ý kiến tập trung vào 23 vấn đề  theo 3 nhóm liên quan đến các mặt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên Đoàn kiểm tra số 01 của Thành ủy, đồng thời báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề quan trọng như: CATP luôn tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thiết thực lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP. Dẫn chứng trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt”, chiến sỹ vượt khó… Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết CATP đã phát động “Mỗi CBCS, mỗi ngày làm 1 việc tốt, vì nhân dân phục vụ”, mở chuyên mục tuyên truyền đậm nét trên Báo ANTĐ. Bên cạnh đó, CATP đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn và các phong trào đền ơn đáp nghĩa gắn với công tác Công an như tặng quà cho đồng bào và bà con công giáo nghèo vùng sâu, vùng xa, cũng như nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác… Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ, các phong trào thi đua sôi nổi đều gắn với công tác tuyên truyền mạnh mẽ và công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ luôn được CATP quan tâm thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng quy trình, kết hợp với việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp, đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn lực lượng Công an Thủ đô. “Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của CATP được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy; nhận được sự đồng thuận lớn của các cấp chính quyền thành phố” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chia sẻ.
 Một số vấn đề khác như triển khai các mặt công tác nhằm đảm bảo ANCT, giữ vững ổn định TTATXH; công tác dân vận; công tác chuẩn bị nhân sự, quy hoạch cán bộ; tổ chức các hoạt động Thi đua yêu nước; văn hóa - văn nghệ - thể dục, thể thao; tiến hành Đại hội đảng bộ điểm ở một số đơn vị; đóng góp báo cáo chính trị, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng… của CATP cũng được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo, giải trình rõ tới Đoàn kiểm tra số 01 của Thành ủy và khẳng định những công tác nêu trên đều đạt chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ngoài ra, CATP thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền các quận, huyện, thị ủy làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp và tham mưu cho Thường trực Thành ủy thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng và các kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cũng nêu một số khó khăn trong việc chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP và đề xuất Đoàn kiểm tra các giải pháp tháo gỡ.

          Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP của lực lượng Công an Thủ đô. “Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126 của Thành ủy được CATP thể hiện rất trung thực, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thành ủy” - Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Thành ủy nhấn mạnh và hoan nghênh những ý kiến đóng góp bổ ích của các thành viên đoàn kiểm tra đã gợi mở, làm nổi bật thêm vai trò, vị trí, nhiệm vụ của CATP trong công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ CATP.

Các đại biểu dự hội nghị kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 126 của Thành ủy của CATP Hà Nội

Thống nhất cao với những ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra đánh giá về tình hình công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng các cấp của CATP, đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhận xét với khối lượng Đảng viên lớn, Đảng bộ CATP Hà Nội luôn tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn thành phố. Mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng CATP vẫn chủ động phối hợp với các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, đạt kết quả tốt. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị CATP bám sát những yêu cầu, kế hoạch chung của Thành ủy và của CATP, tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở chuẩn bị triển khai tốt Đại hội Đảng bộ CATP. “Đây là nền tảng, tiền đề và cũng là cơ hội để CATP thực hiện thắng lợi những trọng tâm công tác tiếp theo” - đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh và lưu ý CATP bám sát vào tinh thần của Đại hội đảng là đổi mới, dân chủ đi liền với kỷ cương, trách nhiệm trong khuôn khổ  điều lệ và quy định của Đảng; phát huy trí tuệ của mỗi Đảng viên và các tổ chức Đảng; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, tạo thế trận ANND vững chắc với lực lượng Công an là nòng cốt. Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là quan trọng hàng đầu, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đề nghị Đảng bộ CATP Hà Nội phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các mục tiêu trọng điểm và những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá, động viên và chỉ đạo sâu sắc, quý báu của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đối với Đảng bộ CATP và xin tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, dựa trên cơ sở đó nghiêm túc nghiên cứu, bổ sung, vận dụng thực hiện đạt hiệu quả. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP bày tỏ trân trọng cảm ơn, biết ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với Công an Hà Nội, coi đây là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy CBCS Công an Thủ đô phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.