Đề cử các thành viên Chính phủ khóa mới

ANTĐ - Sáng 2-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, Chính phủ khóa mới sẽ gồm 27 thành viên. Trong đó, có 4 Phó Thủ tướng và 22 vị bộ trưởng, trưởng ngành. Trong số 4 Phó Thủ tướng được đề cử, có 2 vị tái cử là ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân. Bên cạnh đó, 2 vị Bộ trưởng, thành viên Chính phủ khóa XII được đề cử Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII là các ông Nguyễn Xuân Phúc - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong số 22 thành viên Chính phủ khóa XIII, có 7 vị bộ trưởng, trưởng ngành được tái đề cử gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.

Bên cạnh đó, Chính phủ khóa mới được đề cử có tới 15 gương mặt mới. Trong đó, có nhiều vị đã từng giữ cương vị thứ trưởng nay được tín nhiệm đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng. Cụ thể, Trung tướng Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an) được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thái Bình được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ GT-VT; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Minh Quang được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm Thị Hải Chuyền được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình được đề cử giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Phong Tranh được đề cử giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ; Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đức Đam được đề cử giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngày mai, 3-8, Quốc hội sẽ thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Kết quả kiểm phiếu sẽ công bố trong sáng 3-8. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.