Hôm nay (8-6), Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội:

Đầu ra nông sản sẽ lại làm “nóng” nghị trường

ANTĐ - Hôm nay (8-6), Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Nhiều ĐBQH nhận định, vấn đề “nóng” nhất tại phiên thảo luận này sẽ là câu chuyện được mùa mất giá, quy hoạch sản xuất nông nghiệp…

ĐB Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cho biết, bà con nông dân hiện phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nơi thì hạn hán diện rộng không thể sản xuất, nơi được mùa lại không tiêu thụ được hàng hóa. “Lỗi để xảy ra thực trạng này từ đâu, do người nông dân trình độ, năng lực sản xuất kém, chất lượng sản phẩm chưa cao hay do chiến lược phát triển, quy hoạch sản xuất nông nghiệp thiếu phù hợp, công nghiệp chế biến nông sản, phát triển thị trường yếu? Có rất nhiều vấn đề liên quan đến nông nghiệp cần phải được thảo luận kỹ” – ĐB Trần Ngọc Vinh nêu quan điểm.

ĐB Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đặt vấn đề, một đất nước có đến 67% người dân sống ở nông thôn, hơn 24 triệu người lao động nông nghiệp nhưng chỉ đóng góp 18% GDP là điều không thể không trăn trở. “Theo tôi, vấn đề ở đây chính là quy hoạch, định hướng. Gạo là thế mạnh truyền thống của ta từ trước đến nay nhưng sao vẫn phải nhập gạo chất lượng cao? Chất lượng cây trồng, con giống, thức ăn gia súc, chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất… đều cần phải xem xét lại” – ĐB Trần Hoàng Ngân nói. 

Tương tự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ, vấn đề kinh tế xã hội nóng nhất thời điểm này chắc chắn là nông nghiệp. “Bây giờ ai cũng than chuyện được mùa mất giá, nông sản không bán được. Tìm được thị trường mới chỉ là một nửa, nửa còn lại quan trọng không kém là sản phẩm làm ra có phù hợp với thị trường hay không, có đáp ứng cung cầu hay không…” - ông Nguyễn Sĩ Dũng nói. Đây không chỉ là vấn đề riêng của ngành NN&PTNT mà liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành.

Cũng trong tuần này, một trong những nội dung được chờ đợi nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 11 đến hết sáng 13-6, với 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ KH&CN; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tính đến thời điểm này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi chất vấn của ĐBQH gửi đến Thủ tướng Chính phủ và 15 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được 8 chất vấn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhận được 9 chất vấn… Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015…