Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và chúc tết Công an Hà Nội

ANTĐ - Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015, sáng 24-2, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội. Cùng đi với Bộ trưởng Bộ Công an có đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; Văn phòng và các Tổng cục của Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã của CATP Hà Nội đón tiếp Bộ trưởng, cùng đoàn cán bộ cao cấp của Bộ Công an thăm, chúc tết Công an Hà Nội.

Thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Công an, tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của CATP Hà Nội.

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các đơn vị CATP nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác quan trọng. Đó là những cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trong dịp Tết; chủ động phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự; tập trung thực hiện công tác xã hội từ thiện đối với các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình giáo dân có đóng góp cho phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở các huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Vì, Sóc Sơn, Phúc Thọ; thăm hỏi, chúc tết các văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo, giáo sư, bác sỹ, thầy giáo có uy tín trên địa bàn Thủ đô và thực hiện nhiều công tác đền ơn, đáp nghĩa khác.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thăm, chúc tết CATP Hà Nội

Giám đốc CATP đã phân công các đồng chí trong Ban Giám đốc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ chiến sỹ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và phân công các đồng chí chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP phối hợp với chỉ huy Công an các quận tăng cường chỉ đạo Công an các phường, Trạm Cảnh sát thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng; phòng chống đua xe, đốt pháo nổ trái phép tại các địa bàn trọng điểm trong dịp Tết.

Trong đêm Giao thừa, 100% quân số các đơn vị của CATP thực hiện ứng trực đảm bảo an ninh trật tự và trực 50% quân số trong các ngày Tết. Nhằm phòng ngừa tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau nơi công cộng, đông người gây thương vong, CATP Hà Nội đã tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn với hàng nghìn người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn đối với mọi người dân về lĩnh vực này.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tình hình, kết quả công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Điểm lại tình, kết quả các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; xây dựng lực lượng và một số lĩnh vực công tác công an khác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ, do thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và các vụ trọng án.

Dẫn chứng trong dịp Tết Ất Mùi, lực lượng CATP phát hiện 86 vụ phạm pháp hình sự, giảm 32 vụ so với 9 ngày liền kề trước đó và giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2014, riêng trọng án giảm 4 vụ, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo trong dịp Tết, trên địa bàn Thủ đô không xảy ra các hoạt động tệ nạn xã hội công khai, phức tạp ở địa bàn công cộng. Công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự, đạt tỷ lệ cao, với 76,7% và CATP luôn thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với can phạm, phạm nhân trong các nhà tạm giam, nơi tạm giữ trong dịp Tết.

Các mặt công tác đấu tranh, phòng ngừa đốt pháo nổ, phòng chống cháy nổ, đua xe trái phép và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, cũng được CATP triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hoạt động của các tổ công tác 141, 142 và 14 tổ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố được duy trì, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn công cộng. Cảnh sát cơ động CATP thường xuyên tuần tra, kiểm soát hành chính khép kín địa bàn, phát hiện và trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đại tướng Trần Đại Quang tặng quà cho CATP Hà Nội

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên của đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương đối với CATP Hà Nội trong các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo đồng chí Bộ trưởng, trong dịp Tết, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội luôn chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và các cấp lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng; không có cán bộ chiến sỹ nào vi phạm pháp luật và các nguyên tắc, quy định, kỷ luật của ngành khi thực thi nhiệm vụ; không có cán bộ chiến sỹ bị tai nạn, tử vong khi thi hành nhiệm vụ, hoặc do tai nạn giao thông…

Triển khai ngay những nhiệm vụ trọng tâm 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo đồng chí Bộ trưởng, ngay sau hội nghị giao ban nhân dịp đầu xuân Ất Mùi, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, toàn lực lượng Công an Thủ đô triển khai ngay các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn những ngày sau Tết, nhất là nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, khu công nghiệp, khu chế xuất, các hoạt động văn hóa, lễ hội sau Tết. Tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động và các hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan đầu xuân; các loại tội phạm hoạt động trộm cắp, móc túi, cò mồi trên các tuyến, phương tiện công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay, tại các lễ hội, đền, chùa lớn tập trung đông người, nhất là lễ hội chùa Hương, đền Sóc.

Tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý nhân, hộ khẩu, các cơ sở sơ kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và có điều kiện về an ninh trật tự, kiên quyết không để tình trạng hàng quán bán quá 24 giờ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Giờ cao điểm, Trưởng Công an các quận, phường tập trung chỉ huy, đôn đốc cán bộ chiến sỹ thực hiện công tác phần luồng, tránh ùn tắc giao thông; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn công cộng, tạo thuận lợi, an toàn cho nhân dân du xuân, tham gia các lễ hội đầu năm; chú trọng công tác tuần tra kiểm soát hành chính tại các địa bàn công cộng và địa bàn trọng điểm, giáp ranh, các vùng ngoại thành, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hoạt động phạm tội và các vi phạm pháp luật khác. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt mọi công việc đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu xuân mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích của Công an Thủ đô trên các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn thành phố. Đánh giá cao hiệu quả các mặt công tác và những thành tích, thành tựu đạt được của lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2014 và 2 tháng đầu năm 2015, đặc biệt là công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với những dự báo và mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ CATP Hà Nội triển khai ngay sau Tết Nguyên đán do Giám đốc CATP vừa báo cáo.

Đại tướng Trần Đại Quang chúc tết, giao nhiệm vụ cho CATP Hà Nội 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Hà Nội tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống một số loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nơi công cộng, tập trung đông người và vùng ven đô. Tăng cường phòng ngừa các vụ trọng án có thể xảy ra sau dịp Tết, xuất phát từ những mâu thuẫn xã hội. Nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự sau Tết Nguyên đán rất quan trọng, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị CATP tổ chức cho cán bộ chiến sỹ nghỉ bù, nghỉ phép hợp lý, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định của ngành, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ công tác. Các đơn vị CATP chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các hoạt động tội phạm nơi công cộng; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, không để xảy ra ùn tắc giao thông và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; các vi phạm về pháo và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

Năm 2015 có nhiều sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu CATP Hà Nội tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc tại Việt Nam và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn Hà Nội. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chúc Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên của CATP Hà Nội cùng gia đình dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, năm mới với niềm tin, khí thế và quyết tâm mới, để giành được nhiều thắng lợi mới trên mọi phương diện công tác và trong cuộc sống.

Thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn, biết ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cá nhân đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đối với CATP Hà Nội và hứa Công an Thủ đô thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Nhân dịp xuân mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội kính chúc đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Công an và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.