“Đài hoa dâng Bác”

ANTĐ - Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2012); Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 
1-7-2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Tối 15-5 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Đài hoa dâng Bác”. Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã công bố phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Giải thưởng được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 5-2011 đến hết tháng 3-2013. Đợt 2, từ 4-2013 đến hết 3-2015. Giải thưởng văn học nghệ thuật được trao cho các tác phẩm: mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu điện ảnh, nghiên cứu lý luận phê bình... Giải  thưởng đối với báo chí bao gồm báo viết, phát thanh, truyền hình, báo điện tử...

Theo yêu cầu, các tác phẩm được xét chọn trao giải phải đạt chất  lượng cao về nội dung và nghệ thuật, chân thật, xúc động, có giá trị nhân văn, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quảng bá nâng cao vị thế hình ảnh Việt Nam trên thế giới, góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải A, 5 giải B và 10 giải C.