Cửa ngõ mới của Thủ đô: Phải rõ bản sắc truyền thống

ANTĐ - Ngày 13-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến  về quy hoạch và cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư các dự án thành phần Khu vực phát triển đô thị hai bên đường Nhật Tân – Nội Bài.

Cầu Nhật Tân sắp đến ngày thông xe

Được kỳ vọng là cửa ngõ mới của Thủ đô Hà Nội trong tương lai, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài có diện tích nghiên cứu 2.080ha, trải dài gần 12km trên địa bàn hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Tại đây, sẽ hình thành và phát triển các trung tâm quy mô lớn về kinh tế, văn hóa, giao lưu quốc tế như trung tâm triển lãm - làng văn hóa ASEAN, trung tâm tài chính - tháp tài chính gắn với mặt nước...

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, những đề xuất của quy hoạch khu vực này bước đầu đáp ứng yêu cầu, phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, đảm bảo các yếu tố xanh, sạch; hiện đại. Bí thư Thành ủy lưu ý, trong quá trình triển khai, từ tên gọi đến kiến trúc, phải chú ý đến yếu tố bản sắc truyền thống để định hình rõ những khu đô thị này là của Hà Nội, của Việt Nam. 

Đơn cử như việc đặt tên các phân khu cũng cần nghiên cứu cho phù hợp, có tính biểu tượng gắn với lịch sử, văn hóa Thủ đô. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu UBND TP và các sở, ngành liên quan làm tốt công tác quản lý quy hoạch; đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ giữa các khu đô thị mới với khu dân cư liền kề đảm bảo hài hòa, cân đối, trong đó xây dựng cơ chế cụ thể cả với nhà đầu tư thứ phát phải có trách nhiệm đóng góp kết nối hạ tầng. 

Cùng với đó, cần nghiên cứu sâu hơn yếu tố dân cư; chú ý đến tiêu chí về môi trường, cố gắng tối đa bảo vệ các hồ, đầm hiện có. Đối với những đề xuất về cơ chế đặc thù của Ban cán sự Đảng UBND TP, Bí thư Thành ủy khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí ủng hộ để dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ. Dù vậy, cần khẩn trương xây dựng cơ chế cụ thể nhằm lựa chọn được những nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án. Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực phải rất đa dạng, bởi đất đối ứng và vốn ngân sách sẽ hạn chế. Bí thư Thành ủy gợi ý, nên lấy hiệu quả khai thác dự án trong tương lai để làm căn cứ huy động nguồn lực. 

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc xây dựng khu vực phát triển đô thị hai bên đường Nhật Tân – Nội Bài phấn đấu hoàn thành trong vòng 10 năm. Trong năm 2014, các ngành chức năng hoàn tất công tác chuẩn bị, từ năm 2015 sẽ bắt đầu triển khai. Nhất trí đề xuất phải có Ban chỉ đạo cấp TP, Bí thư Thành ủy đề nghị Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban và có sự tham gia của một số bộ, ngành liên quan.