Cử tri kiến nghị tách phường Vĩnh Tuy, gỡ vướng mắc Công viên Tuổi trẻ

ANTĐ -Sáng nay 24-4, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội, cùng các ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2 của thành phố đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. 

Dân bức xúc vì dự án chậm tiến độ

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Hai Bà Trưng đã phản ánh, kiến nghị đến tổ ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội nhiều vấn đề còn đang tồn tại, vướng mắc, gây bức xúc dân sinh trên địa bàn.

Cử tri quận Hai Bà Trưng kiến nghị nhiều vấn đề còn tồn tại tới đoàn ĐBQH Hà Nội

Đề cập đến dự án giao thông đô thị đường Vành đai 1 đoạn Trần Khát Chân – Nguyễn Khoái, ông Đỗ Đình Số, cử tri phường Thanh Lương cho biết, cử tri phường đã nhiều lần đề nghị, nhưng đến nay tiến độ triển khai dự án vẫn rất chậm, hệ quả là gây ra sự nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do vậy, một lần nữa cử tri tha thiết kiến nghị thành phố, quận quan tâm, sớm có giải pháp phù hợp để đề án sớm được thực thi.

Tương tự, dự án đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Chợ Mơ cũng đang chậm tiến độ, đại diện cử tri phường Minh Khai kiến nghị phải đẩy nhanh tiến độ dự án này càng nhanh càng tốt để tránh tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra…

Cử tri Nguyễn Hữu Căn, phường Thanh Nhàn gửi đến đoàn ĐBQH kiến nghị của cử tri khu dân cư số 4 – phường Thanh Nhàn về việc đưa khu dân cư này ra khỏi quy hoạch Công viên Tuổi trẻ để dân cư đỡ phải sống trong tình trạng bấp bênh, lo lắng, khi mà bản thân dự án Công viên Tuổi trẻ không biết đến bao giờ mới hoàn thành theo đúng quy hoạch. Khu dân cư này có diện tích gần 3 ha với khoảng gần 1.000 hộ dân đang sinh sống.

Đại diện cử tri phường Vĩnh Tuy, ông Nguyễn Thanh Hào, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường đề xuất được tách phường Vĩnh Tuy ra làm 2 vì hiện dân số của phường đã trên 4 vạn, chưa kể khu Time City và Hòa Bình Green.
“Nếu tính đầy đủ thì dân số phường Vĩnh Tuy trong thời gian tới có thể lên đến trên 8 vạn dân, quá đông. Điều này gây áp lực rất lớn lên công tác quản lý dân cư và thực hiện các công việc quản lý nhà nước, giải quyết các thủ tục hành chính khác ở cấp phường. Đây là vấn đề bức thiết mà phường, cử tri phường đã báo cáo, quận, thành phố cũng đã biết” – ông Nguyễn Thanh Hào nói.

Vấn đề vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cũng khiến nhiều cử tri rất trăn trở. Cử tri phường Bách Khoa, ông Bùi Văn Luyến cho biết, bản thân ông cũng như mọi người dân đều ghi nhận và có thể nói lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua đã làm rất tốt công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn, hạn chế được rất nhiều hành vi vi phạm. “Tuy vậy, chúng tôi – những người dân cũng thực sự cảm thấy ái ngại khi chứng kiến vẫn còn nhiều đối tượng cố tình vi phạm, coi thường pháp luật về ATGT, cũng là coi thường tính mạng của mình và cộng đồng” – cử tri này chia sẻ.

Căn cứ để tách phường Vĩnh Tuy là xác đáng

Sau khi nghe ý kiến phản ánh của cử tri, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cùng đại diện các Sở Kế hoạch- Đầu tư, Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội đã giải trình cụ thể hơn vào những việc cử tri phản ánh, cũng như cung cấp thông tin, tiến độ các dự án chậm tiến độ và giải pháp mà quận, thành phố đang nỗ lực triển khai để cử tri, bà con nhân dân yên tâm hơn.

Tính thêm dân cư 2 khu đô thị Time City và Hòa Bình Green, dân số phường Vĩnh Tuy sẽ lên tới khoảng 8 vạn người

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy – Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Phạm Quang Nghị chia sẻ, những năm gần đây Hà Nội đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, những kết quả đáng ghi nhận và hầu như mọi mặt công tác đều có chuyển biến tích cực. Ngay tại quận Hai Bà Trưng, tại những buổi tiếp xúc cử tri gần đây, số kiến nghị của các cử tri đã ít dần đi, chứng tỏ các kiến nghị trước đó của cử tri đã được giải quyết đáng kể, công tác quản lý của quận đã có tiến bộ.

Tuy vậy, cũng qua tiếp xúc cử tri cho thấy hiện trên địa bàn quận vẫn còn một số vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc nhân dân, những dự án quan trọng chậm tiến độ ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng trên địa bàn và ngay chính lãnh đạo thành phố cũng rất trăn trở. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phân tích, những dự án chậm tiến độ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng như dự án đường vành đai 1, vành đai 2, dự án đường nam Đại Cồ Việt có nhiều nguyên nhân, song phải thẳng thắn nhận định rằng, có nguyên nhân do thẩm quyền quản lý, chính quyền các cấp làm chưa hết trách nhiệm, chưa nghiêm. Vì vậy, cần phải có sự chỉ đạo quyết tâm hơn nữa để có thể triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Hay như dự án công viên Thanh Nhàn, theo Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị, quy hoạch đã có từ đầu, nhưng đơn vị thực hiện quy hoạch này triển khai không nghiêm chỉnh, dẫn đến phát sinh nhiều vướng mắc, đây không thể nói đơn thuần chỉ là do vấn đề kỹ thuật, quy hoạch.

Với kiến nghị xin tách phường Vĩnh Tuy, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cho rằng, đây là kiến nghị có căn cứ xác đáng. “Theo luật hiện hành, việc chia tách phường thuộc thẩm quyền của Chính phủ và hiện Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trương hạn chế việc chia tách địa giới hành chính, nhằm tinh giản biên chế, bộ máy. Song với một phường có diện tích dân cư quá lớn như vậy thì việc chia tách là hết sức cần thiết, thành phố sẽ tiếp thu ý kiến cử tri báo cáo lên Chính phủ việc này” – Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội nói.

Giải quyết ngay những bức xúc của nhân dân

Tiếp tục trao đổi với cử tri quận Hai Bà Trưng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chia sẻ, trong lĩnh vực trật tự ATGT Hà Nội đã hết sức quan tâm, từ cấp thành phố đến các quận huyện, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng làm việc trực tiếp như cảnh sát giao thông đều đã vào cuộc quyết liệt, nhờ đó đã đạt được tiến bộ vượt bậc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

3 năm gần đây, ATGT giảm trên cả 3 tiêu chí, kết quả này là nhờ triển khai đồng bộ hàng loại giải pháp, trong đó có tuyên truyền phổ biến pháp luật; có sự đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông với quy mô và tốc độ rất nhanh, rất mạnh; có tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm, không chỉ xử phạt tại chỗ mà đã tiến hành lắp camera ghi hình để xử phạt, tăng tính răn đe.

“Việc thành lập các đội kiểm tra liên ngành 141 đã đem lại hiệu quả rất lớn trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, góp phần giảm rất nhiều vi phạm. Rồi thành phố cũng đã điều chỉnh giờ làm việc để tránh ùn tắc tập trung vào giờ cao điểm. Thực tế vẫn còn không ít người không nghiêm túc chấp hành. Cái khó là chúng ta muốn xử phạt nghiêm hơn nữa, nhưng mức xử phạt phải theo quy định pháp luật, và các biện pháp, hình thức xử lý của các cơ quan chức năng nếu không thực hiện phù hợp có thể sẽ gây phản ứng không tốt… Để đạt hiệu quả cao nhất thì mọi người dân cũng phải ủng hộ, phải nâng cao nhận thức, ý thức của chính mình” – Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị nói.

Ngoài ra, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cũng cho biết, tình trạng hối lộ, biếu xén, phải chi các khoản tiền không chính đáng khi đến các cơ quan công quyền để “được việc” còn phổ biến, lớn hơn nữa là tình trạng chạy chọt, hối lộ… Đây là cuộc chiến phải kiên trì, bền bỉ, không phải một sáng một chiều, nhưng nhất thiết phải kiên quyết đấu tranh, xử lý.

Thay mặt tổ ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến cử tri để gửi đến Quốc hội, các cơ quan chức năng giải quyết đồng thời cũng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố, quận Hai Bà Trưng trong phạm vi thẩm quyền của mình cố gắng giải quyết ngay những vướng mắc, bức xúc của nhân dân.