Công trình xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm: Phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt

ANTĐ - Trong cuộc họp giao ban báo chí tại trụ sở Thành ủy Hà Nội chiều 25-11, ông Lâm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm đã khẳng định, công trình xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa (TTVH) Hồ Gươm thực hiện đúng quy hoạch chi tiết khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận đã được Bộ Xây dựng phê duyệt…

Công trình xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm: Phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt ảnh 1Địa điểm xây dựng Trung tâm TTVH Hồ Gươm

Công trình TTVH Hồ Gươm nằm trên khu đất tại ngã ba phố Lê Thái Tổ - Lương Văn Can và giáp Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tiếp nối đầu hồi tòa nhà Long Vân - Hồng Vân, phía bắc giáp các nhà hộ dân liền kề. Vị trí khu đất xây dựng nằm trong vùng phụ cận của hồ Hoàn Kiếm, không nằm trong phạm vi khoanh vùng di tích hồ Hoàn Kiếm. Ngày 2-3-2006, UBND quận Hoàn Kiếm đã cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước cho Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm với diện tích đất sử dụng riêng là 242,2m2.

Về quá trình nghiên cứu triển khai dự án, năm 2009, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Quyết định phê duyệt báo cáo kỹ thuật công trình xây dựng tại số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện, do có kiến nghị của một số hộ dân kiền kề, lại trùng với dịp Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên đầu tháng 6-2010, UBND thành phố đã thông báo tạm dừng thi công công trình này và giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) cùng UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, đề xuất các phương án quy hoạch kiến trúc đầu tư xây dựng tại đây, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định. 

Trên sơ sở đó, Sở QH-KT, UBND quận Hoàn Kiếm và các ban, ngành liên quan đã nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến đề xuất các phương án quy hoạch kiến trúc đầu tư xây dựng khu đất. Ngày 13-2-2012, Sở QH-KT đã báo cáo UBND thành phố về 2 phương án để Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố xem xét: Xây dựng công trình hoặc xây dựng vườn hoa, cây xanh, tượng đài và đề xuất nên xây dựng công trình.

Ngày 26-9-2012, Sở QH-KT đã có văn bản gửi đến các thành viên trong Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Hà Nội lần thứ hai thông qua phương án quy hoạch kiến trúc cụ thể. Kết quả: 14/20 thành viên tán thành phương án xây dựng công trình, không làm vườn hoa. Do vậy, ngày 15-4-2013 Sở QH-KT đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ của công trình xây dựng số 2 Lê Thái Tổ. Căn cứ phương án này, UBND quận Hoàn Kiếm tiến hành hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng công trình theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Công trình Trung tâm TTVH Hồ Gươm có 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và tum thang, chiều cao đến đỉnh mái tum thang là 13,6m, với chức năng: Trưng bày, triển lãm và văn phòng làm việc, hình thức kiến trúc với không gian mở thoáng, có khoảng lùi lớn phía trước để bố trí không gian xanh, hạn chế tối đa việc cản trở tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan xung quanh. 

Liên quan đến một số kiến nghị của các hộ dân về việc tòa nhà Trung tâm TTVH Hồ Gươm nằm trọn vẹn trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xâm hại di tích lịch sử hồ Gươm, phá hỏng cảnh quan, không được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT&DL, ông Lâm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, công trình thực hiện đúng quy hoạch chi tiết khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 448 ngày 3-8-1996 và Quyết định số 45 ngày 6-1-1997 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành “Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch hồ Gươm và vùng 

phụ cận”. 

Cũng theo ông Hùng, UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, công trình xây dựng này không phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT&DL hay Hội Sử học Việt Nam. Dự kiến công trình sẽ được khởi công vào cuối năm 2014 và hoàn thành vào tháng 8-2015.