Công an Hà Nội vinh dự tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm của thành phố

ANTĐ - Với tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ CATP mở rộng tổ chức chiều qua 22-6, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, đã ghi nhận gần 20 ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo lần cuối Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ CATP Hà Nội.

Công an Hà Nội vinh dự tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm của thành phố ảnh 1Thành công của Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ CATP là tiền đề quan trọng cho Đại hội điểm của Đảng bộ CATP trong thời gian tới
Nhiều đột phá tích cực

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP đã trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2010-2015 và Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ CATP. 

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nêu rõ, Đảng ủy CATP đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và Bộ Công an. Hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ CATP đều xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo các mặt công tác công an và các nghị quyết chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng CATP làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình và tham mưu với thành phố, Bộ Công an ban hành các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược về ANTT, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Ban chấp hành Đảng bộ CATP thường xuyên tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an Thủ đô. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và công tác thanh tra CATP; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ CATP đã có những đột phá tích cực với nhiều giải pháp trong phòng chống tội phạm được triển khai như mô hình 141, 142 và các tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố. CATP được ghi nhận, đánh giá luôn nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai áp dụng nhiều giải pháp khoa học kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân.

 Công tác tổ chức cán bộ ngày càng công khai, minh bạch; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô đẹp, thân thiện, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Đột phá trong công tác hậu cần, nhất là về đầu tư, xây dựng cơ bản, cũng là nét nổi bật trong thời gian qua, thể hiện rõ vai trò và hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ CATP.

Xác định rõ vinh dự, trách nhiệm

Để đánh giá kỹ và làm phong phú hơn nữa nội dung của Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXVII, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP và các vị đại biểu đã nêu gần 20 ý kiến đầy tâm huyết về công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác hậu cần, cải cách hành chính… 

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ CATP đã bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, thành phố; đã làm toát lên những thành quả, kết quả cũng như thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua. Cho ý kiến nhận xét một số nội dung của các Báo cáo, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATP cũng đề nghị trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị, ngay sau đây, Tiểu ban văn kiện cần tập hợp lại và tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị, để Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc sẽ họp, chính thức thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. 

Về công tác tổ chức Đại hội, chỉ rõ Đảng bộ CATP vinh dự được tổ chức Đại hội điểm của thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã xác định yêu cầu cụ thể về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội; xây dựng chương trình chi tiết Đại hội, các tham luận trình bày tại Đại hội; đóng góp ý kiến của Đảng bộ CATP Hà Nội vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.   

Trao quyết định hưu trí cho Thiếu tướng Trần Thùy
Công an Hà Nội vinh dự tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm của thành phố ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng
Thiếu tướng Trần Thùy

Chiều 22-6, CATP đã tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho Thiếu tướng Trần Thùy, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, người có 43 năm gắn bó, cống hiến trong lực lượng CAND. Tới dự buổi lễ có Đại tá Đỗ Xuân Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. 
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trân trọng đánh giá, từ một người lính đến lúc là cán bộ lãnh đạo trong CATP Hà Nội, dù ở vị trí công tác nào, Thiếu tướng Trần Thùy cũng luôn nêu cao bản lĩnh của người chiến sỹ CAND. Giám đốc CATP mong muốn Thiếu tướng Trần Thùy sau khi nghỉ hưu tiếp tục thường xuyên đóng góp cho lực lượng Công an Thủ đô những ý tưởng tâm huyết, sáng tạo.
Xúc động bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Thùy khẳng định dù nghỉ hưu nhưng ông vẫn sẽ luôn theo sát hoạt động, các bước phát triển của CATP và sẽ tham góp cho CATP những ý kiến tâm huyết, đồng thời luôn là công dân tốt, góp phần cùng các lực lượng của CATP giữ bình yên cho Thủ đô. 
Châu Anh