Chưa thông qua Pháp lệnh xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng

ANTĐ - Hôm qua, 22-12, Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, tiến hành đánh giá kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến, xem xét về 4 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh. 

Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và xem xét thông qua Pháp lệnh Xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân. Đây là dự thảo pháp lệnh đã được cho ý kiến tại phiên họp trước của UBTVQH, dự kiến sẽ thông qua tại phiên họp thứ 33 này. Sau khi xem xét, thảo luận đánh giá nhiều mặt về nội dung, các thành viên UBTVQH cơ bản thống nhất và quyết định chưa thông qua pháp lệnh vì còn một số quy định chưa phù hợp, đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo pháp lệnh để thông qua vào lần sau.