Chủ động lành mạnh hóa thị trường

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29-11) hàng năm, diễn ra sáng 28-11. 

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Vì vậy, các địa phương cần chủ động rà soát mô hình, tổ chức lực lượng quản lý thị trường (QLTT), bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để lực lượng QLTT hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Địa bàn nào để xảy ra tình trạng gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng phức tạp, kéo dài thì lãnh đạo địa phương và lực lượng QLTT phụ trách địa bàn đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật theo quy định”.