Chính thức thông xe cầu Cổ Chiên nối liền hai tỉnh Bến Tre - Trà Vinh

ANTĐ - Sáng 16/5, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã chính thức cắt băng khánh thành và phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên nằm trên tuyến quốc lộ 60, nối liền hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Cầu Cổ Chiên là một trong bốn cầu lớn nhất trên tuyến quốc lộ 60 (gồm: cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên và Đại Ngãi) là một trong những điểm kết nối quan trọng giữa quốc lộ 60 với các tuyến quốc lộ thuộc hành lang duyên hải phía Đông ĐBSCL.

Cắt băng thông xe cẩu Cổ Chiên

Cầu Cổ Chiên vượt sông Cổ Chiên trên tuyến Quốc lộ 60, cách bến phà hiện hữu khoảng 3,6 km về phía hạ lưu, thuộc địa phận huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, và huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Dự án bao gồm: dự án thành phần 1 (xây dựng cầu chính) đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng (vốn BOT: 1.244 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước 1.044 tỷ đồng) và dự án thành phần 2 đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tổng mức đầu tư 997 tỷ đồng. Công trình do Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Công trình cầu Cổ Chiên

Theo thiết kế, cầu Cổ Chiên có tổng chiều dài 1.599m, rộng 16m, bốn làn xe (đường cấp III đồng bằng), độ cao thông thuyền 25m, khoảng thông thuyền rộng 120m, tải trọng HL-93 (dành cho các loại xe), vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng chiều dài toàn tuyến đường dẫn (kể cả các cầu nhỏ) 14,1km, mặt đường rộng 20,5m. Sau gần 2 năm triển khai thi công, công trình đã hoàn thành và chính thức được khánh thành đưa vào sử dụng. Việc thông xe cầu Cổ Chiên sẽ rút ngắn khoảng cách từ TPHCM đi Trà Vinh khoảng 70 km, giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng.

Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, các cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã lao động cật lực để công trình cầu Cổ Chiên hoàn thành vượt tiến độ so với kế hoạch. Đồng thời Thủ tướng còn khẳng định, việc thông xe cầu Cổ Chiên có ý nghĩa rất quan trọng về kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng không chỉ đối với Bến Tre, Trà Vinh và khu vực ĐBSCL mà còn đối với cả nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác tiểu vùng sông Mê-kông. Việc thông xe cũng mở ra cơ hội mới thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững không chỉ của Bến Tre và Trà Vinh mà còn cho cả khu vực các tỉnh lân cận vùng ĐBSCL.