Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao Hà Giang

ANTĐ - Trong các ngày từ 16 đến 18-1, Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Y Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí, Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam, Quỹ từ thiện VNIF - Quỹ cộng đồng người sử dụng internet Việt Nam (do Công ty VNG sáng lập), Công ty tiếp vận AVINA, Ngân lượng Việt Nam, đã tổ chức các hoạt động từ thiện tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Gần 100 tình nguyện viên đến từ các đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động quần chúng nhân dân, thanh niên địa phương tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thăm hỏi, hỗ trợ cơ sở vật chất cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh bán trú và lực lượng công an xã; khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân địa phương. Đồng thời, đoàn cũng tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao với người dân địa phương…

Thiếu tá Dương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát  cho biết: “Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2015, chiến dịch tình nguyện mùa Đông năm 2015 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động. Chúng tôi mong rằng sẽ chia sẻ được phần nào cuộc sống khó khăn của đồng bào các dân tộc thiểu số tại vùng cao Hà Giang. Đồng thời cũng hy vọng thông qua hoạt động này sẽ giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bà con dân tộc thiểu số cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhân dân vùng cao biên giới trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.