“Chặn” mọi điều kiện hình thành, hoạt động của tội phạm có tổ chức

ANTĐ - Đây là nội dung quan trọng được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt đến chỉ huy các đơn vị, tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 2, triển khai công tác trọng tâm tháng 3, diễn ra sáng nay, 1-3.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị; cùng sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trưởng các phòng nghiệp vụ và công an quận, huyện, thị xã.

"Đánh" mạnh các loại tội phạm hình sự

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Trần Thùy và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, đã lần lượt trình bày, quán triệt đến chỉ huy các đơn vị Kế hoạch phát động thi đua thu thập thông tin quản lý nhân khẩu và nhập dữ liệu phục vụ cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP; và Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức của CATP.

Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung định hướng những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 đến chỉ huy các đơn vị

Ngay sau đó, đồng chí Giám đốc CATP đã đưa ra những định hướng cụ thể để việc triển khai từng Kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất. Đối với Kế hoạch phát động thi đua thu thập thông tin quản lý nhân khẩu và nhập dữ liệu phục vụ cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khái quát 8 vấn đề - yêu cầu; trong đó đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm chỉ huy các đơn vị phải thực sự quan tâm, đôn đốc CBCS trong suốt quá trình thực hiện.

“Người chỉ huy và mỗi CBCS cần nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cơ sở gốc phục vụ công tác cải cách hành chính, vừa để phục vụ nhân dân tốt nhất cũng như giảm khối lượng công việc cho cán bộ, chiến sỹ”, đồng chí Giám đốc đề nghị. 

Cùng với yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thu thập và nhập dữ liệu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong tháng 3 phải tổ chức tập huấn cho trưởng các quận, huyện, thị xã về chương trình phần mềm, để vừa phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, vừa nắm bắt sâu sát hơn tiến độ và chất lượng thu thập, cập nhật dữ liệu của CBCS.

Nhấn mạnh ý nghĩa và đề nghị từng đơn vị, mỗi CBCS quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức của CATP, người đứng đầu CATP xác định 5 nhiệm vụ cần tập trung đấu tranh trong thời gian tới đối với tội phạm hình sự. Phòng CSHS chủ trì, chủ công phối hợp với Công an cơ sở rà soát, dựng toàn bộ các ổ nhóm, đối tượng hình sự, hoặc có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, tập trung “đánh” mạnh vi phạm ở các hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi trá hình; đặc biệt giải quyết “sạch” vi phạm của loại hình này ở xung quanh các trường học.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển chỉ huy một số đơn vị CATP

Các loại đối tượng sẽ bị CATP tập trung rà soát, phòng ngừa, đấu tranh trong thời gian tới, là hoạt động của các ổ nhóm khai thác cát trái phép; các đối tượng lấn chiếm đất công; đối tượng, các nhóm thu mua phế liệu ở các khu công nghiệp tại các địa bàn ngoại thành, có biểu hiện vi phạm pháp luật; và các ổ nhóm, đối tượng lợi dụng lễ hội để đánh bạc, cá độ.

Theo đồng chí Giám đốc, phòng ngừa và phát hiện các biểu hiện, đối tượng, ổ nhóm hoạt động vi phạm trên 5 lĩnh vực trên, có trách nhiệm lớn của Công an cơ sở, nhất là trưởng Công an phường, đồn, thị trấn. “Không thể có chuyện đối tượng lấn chiếm, xây dựng trên đất công mà Trưởng Công an phường lại không nắm được. Phải xử lý kịp thời, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để”, đồng chí Giám đốc nêu rõ. 

Tiếp tục siết chặt quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm

“Kết quả lớn nhất của toàn lực lượng CATP được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận trong tháng 2, là đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp giữ vững ổn định ANTT địa bàn thành phố, phục vụ người dân bình yên, vui đón Tết”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đánh giá, và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của mỗi CBCS đã cùng chỉ huy các đơn vị, cùng Đảng ủy Ban Giám đốc, chung sức tạo nên kết quả trên.

Hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3, trên lĩnh vực đảm bảo ANCT và TTATXH đã được đồng chí Giám đốc nêu với chỉ huy các đơn vị. Đối với nhiệm vụ đảm bảo ANCT, yêu cầu quan trọng là chủ động công tác nắm tình hình, giữ vững an ninh nông thôn, không để hình thành, kéo dài những “điểm nóng” phức tạp.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, 2 nhiệm vụ quan trọng được đồng chí Giám đốc yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng QLHC về TTXH với Công an các quận, huyện, thị xã; là triển khai cấp CMND 12 số, và cấp đổi sổ hộ khẩu cho người dân ở các huyện thuộc tỉnh Hà Tây (cũ). Theo đó, phòng nghiệp vụ CATP phải xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn quận, huyện, thị xã trong quá trình cấp mới, cấp đổi CMND và sổ hộ khẩu cho người dân.

“Tôi mong muốn các địa bàn thực hiện 2 nhiệm vụ công tác này đúng theo tinh thần chúng ta triển khai Thông tư 12, cấp lại đăng ký phương tiện cá nhân cho người dân. Làm sao để phục vụ người dân tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển chỉ huy một số đơn vị CATP


Nghe báo cáo của Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt về công tác đảm bảo TTATGT trong dịp Tết và tháng 2; ghi nhận kết quả “3 giảm” đạt được, đồng chí Giám đốc đã gợi mở một số biện pháp cần thực hiện sớm. Đó là Phòng CSGT phối hợp với các địa bàn rà soát những tuyến đường, ngõ giao cắt với các trục đường huyết mạch, trên cơ sở đó đề xuất Sở GTVT làm gờ giảm tốc, để ngăn ngừa nguy cơ TNGT. Tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, có thể tính toán lắp đặt loa tuyên truyền; hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền cấp kinh phí, thuê người dân ở gần các điểm giao cắt này làm nhiệm vụ cảnh báo phương tiện mỗi khi có đoàn tàu qua lại. 

Tại hội nghị, Đại tá Lê Học Thu – Chánh văn phòng CATP đã thông báo tình hình, kết quả công tác tháng 2; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 của CATP. Theo đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm; tỷ lệ điều tra đạt 78%; khám phá 100% trọng án. Các mặt công tác đấu tranh chống tội phạm kinh tế, ma túy; phòng chống vi phạm và tội phạm về môi trường đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. TNGT đạt tiêu chí “3 giảm”, không xảy ra ùn tắc kéo dài. 

Cũng liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về ANTT, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị phòng nghiệp vụ CATP đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng; tăng cường quản lý nhà tạm giữ, trại tạm giam. Phòng CS phòng, chống tội phạm về môi trường, Phòng CSHS và CAH Mỹ Đức, theo yêu cầu của đồng chí Giám đốc, tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp, móc túi, “cò mồi”, hiện tượng treo bán động vật ở chùa Hương. Chia sẻ những khó khăn về điều kiện làm việc, sinh hoạt của CBCS các phòng nghiệp vụ và CAH Mỹ Đức tăng cường về bảo vệ lễ hội chùa Hương, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị chỉ huy các đơn vị tính toán, phân công hợp lý công việc, để CBCS vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giữ nghiêm điều lệnh nội vụ, kỷ cương kỷ luật.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản lý cán bộ, nâng cao phòng ngừa sai phạm trong CBCS, đặc biệt với những chiến sỹ trẻ. Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị phải quan tâm CBCS có thành tích trong khi thực hiện nhiệm vụ, từ đó kịp thời đề xuất, khen thưởng.

Phê bình công tác quản lý học viên còn chưa có sự phối hợp, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên giữa phòng chức năng CATP với Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ của CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ rõ phải sớm khắc phục tồn tại này, nâng cao kỷ cương, kỷ luật lao động, học tập, để công tác đào tạo thực sự có chất lượng.

Tiếp theo đó, Đại tá Vũ Minh Phương –Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Giám đốc CATP về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển một số đồng chí lãnh đạo phòng và Công an quận, huyện. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển; với mong muốn từng đồng chí xứng đáng với sự tin cậy, phân công nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.