CATP. Hà Nội tiếp nhận 44 xe ôtô Toyota Hybrid phục vụ công tác, chiến đấu

ANTĐ - Sáng nay 21-3, được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, CATP đã long trọng tổ chức đã tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao 44 xe ôtô Toyota Hybrid phục vụ công tác tuần tra, dẫn đường, phòng chống tội phạm, đảm bảo giao thông... theo khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản, gói tài khóa năm 2013 cho Chính phủ Việt Nam.

Ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản trao biểu trưng gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000.000 yên Nhật Bản cho CATP Hà Nội

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã vui mừng đón tiếp đại diện Chính phủ Nhật Bản là ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng dự buổi lễ còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện các sở ngành thành phố, lãnh đạo Công ty Toyota Việt Nam; cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP...

Đây là kế hoạch nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác phát triển Việt Nam – Nhật Bản, trong đó một nội dung quan trọng là xem xét, thực hiện viện trợ không hoàn lại phi dự án với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, qua việc cung cấp ô tô thế hệ mới đóng góp vào việc giảm thải phát sinh khí nhà kính và ô nhiễm môi trường.

Theo đó, Chính phủ Nhật bản sẽ viện trợ, cung cấp 98 xe hơi Toyota, Mitsubishi thế hệ mới, trạm sạc điện và dịch vụ lắp đặt cần thiết trong khoảng thời gian từ năm 2014-2017. 44 xe Toyota Hybrid đợt này là loại xe được chế tạo kết hợp động cơ xăng và động cơ điện một cách hợp lý, cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu, gia tăng sức mạnh... Đây là sản phẩm áp dụng những công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản trao chìa khóa tượng trưng của 44 chiếc xe Toyota Hybrid cho CATP Hà Nội
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, và toàn thể lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt của chính phủ và nhân dân Nhật Bản với món quà ý nghĩa này. Giám đốc CATP cho biết, những năm qua, Công an TP luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ban ngành Trung ương và TP, cơ quan doanh nghiệp và nhân dân. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn TTATXH, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của Thủ đô.

Tặng bó hoa tươi thắm cám ơn ngài Ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản, Giám đốc CATP khẳng định, việc bàn giao 44 xe ô tô lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phương tiện để thực thi công vụ, nhất là đúng vào dịp Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội. Chính những chiếc xe này sẽ tham gia Lễ ra quân bảo vệ IPU-132 của CATP vào tuần tới, cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động chuyên môn như dẫn đoàn, phòng chống tội phạm... Nhận phương tiện mới, hiện đại cùng với sự nỗ lực của toàn thể lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định CATP Hà Nội chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như trọng trách của mình. “Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp nhận và sử dụng các phương tiện trên đúng mục đích, giữ gìn bảo quản tốt, phục vụ công tác chiến đấu, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, để Hà Nội ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh - hiện đại, cũng như xứng đáng với tình cảm đặc biệt của nhân dân và Chính phủ Nhật Bản”, Giám đốc CATP nói.

Ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vui mừng bày tỏ, với vị trí là Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội đã và đang phát triển, ngày càng hiện đại, xanh, sạch. Bảo vệ môi trường chính là một yếu tố quan trọng giúp Hà Nội phát triển bền vững. Vì vậy, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tặng CATP.Hà Nội một số ô tô thế hệ mới, là sản phẩm công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Ngài Atsuki Tomoyose nói: “Đây là món quà của nhân dân Nhật Bản trân trọng dành tặng CATP Hà Nội với mong muốn hỗ trợ lực lượng Công an Hà Nội hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, cũng như góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở Thủ đô Hà Nội cũng như các đô thị khác trên cả nước”.

Chùm ảnh về lễ bàn giao 44 xe ôtô Toyota Hybrid của Chính phủ Nhật Bản tới CATP. Hà Nội:

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP cùng ngài Atsuki Tomoyose, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản nghe Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an Thành phố báo cáo về cách sử dụng, quản lý phương tiện

Những phương tiện này sẽ trực tiếp tham gia phục vụ IPU- 132 CATP. Hà Nội tiếp nhận 44 xe ôtô Toyota Hybrid phục vụ công tác, chiến đấu ảnh 6
Đây là những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, hiện đại CATP. Hà Nội tiếp nhận 44 xe ôtô Toyota Hybrid phục vụ công tác, chiến đấu ảnh 7

Chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụCATP. Hà Nội tiếp nhận 44 xe ôtô Toyota Hybrid phục vụ công tác, chiến đấu ảnh 8

Những chiếc xe mới, hiện đại sẽ giúp CATP hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình