CATP Hà Nội: Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp Quốc hội

ANTĐ - Sáng nay 18-10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. 

Dự hội nghị các các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP, CATP Hà Nội đã phối hợp Văn phòng Quốc Hội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị chức năng xây dựng các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự khu vực Nhà Quốc hội; triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm hình sự, ma túy.

Các lực lượng CATP đã sẵn sàng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn kỳ họp Quốc hội

Tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động các phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ đại biểu tham gia kỳ họp Quốc hội và tập trung bảo vệ an ninh chính trị, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động giải quyết các vấn đề về đến an ninh trật tự. Đến ngày 18-10, việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đã được các đơn vị nghiệp vụ của CATP đã hoàn tất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm điện chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc tập trung bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc ngày 20-10. Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã chủ động các phương án, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực tòa nhà Quốc hội và các địa điểm đại biểu ăn nghỉ.

Đảm bảo giao thông thông suốt là một trong những mục tiêu quan trọng đặt ra

Giám đốc CATP cũng chỉ đạo Công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Phòng CSGT, CSTT tăng cường tuần tra, đảm bảo trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, dừng đỗ phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đối với các phương án phân luồng giao thông phục vụ kỳ họp Quốc hội, Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị cần tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn, phổ biến đến người dân nắm bắt, chấp hành.

Toàn lực lượng CATP đã sẵn sàng, quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20-10 tới đây.