“CATP Hà Nội là điểm sáng trong cải cách hành chính của Thủ đô”

ANTĐ -Đó là khẳng định của đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trong buổi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 – 2015” tại CATP Hà Nội sáng 6/11. 

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu tại buổi kiểm tra 

Làm việc với đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban nghiệp vụ; Công an quận, huyện, thị xã.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo với đoàn kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình số 08 của Thành ủy. Theo đó, ngày 26/3/2012, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU phổ biến, quán triệt, triển khai chương trình số 08 đến toàn Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên để từ đó, các Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở từng đơn vị.

Việc thực hiện chương trình cũng được gắn liền và lồng ghép với các nội dung, chương trình khác của Thành ủy, các kế hoạch chỉ đạo về cải cách hành chính, chấn chỉnh sai phạm của cán bộ chiến sỹ; xây dựng tư thế tác phong, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc đăng ký hộ chiếu qua mạng internet tại Phòng Xuất nhập cảnh, CATP Hà Nội

Qua việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính, đặc biệt với nhóm thủ tục hành chính có liên quan đến người dân, thời gian qua, Công an thành phố đã có bước đột phá trong một số lĩnh vực như: cấp Chứng minh nhân dân 12 số; Cấp hộ chiếu qua mạng internet; công tác đăng ký, quản lý cư trú; công tác đăng ký, quản lý xe cũng được áp dụng cộng nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác…  
Việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, đồng thời chủ động xây dựng, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin đã giảm số lần đi lại, giảm hồ sơ giấy tờ, giảm thời gian giải quyết cho nhân dân, qua đó, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đáng chú ý, không chỉ tuyên truyền các phương thức cải cách thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng, Ban Giám đốc CATP còn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng, đề xuất, thực hiện kế hoạch trực tiếp đến với người dân để hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ đời sống như đăng ký xe; làm sổ hộ khẩu, làm CMND,… ngày càng thuận lợi hơn.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, hoạt động cải cách hành chính của Công an Thủ đô đã phục vụ đắc lực vào công tác giữ gìn ANCT, TTATXH, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đồng thời cũng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ. Qua đây, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất các đơn vị thuộc Công an thành phố cũng được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiện đại, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiệp vụ.

Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố cùng đoàn kiểm tra theo dõi cách thức thực hiện thủ tục làm sổ hộ khẩu theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính của CATP

Đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội trong việc thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, Công an Thủ đô xứng đáng là điểm sáng trong cải cách hành chính của thành phố.
Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu CATP Hà Nội phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính; quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và trong chính lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra

Chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh và một số kiến nghị của các thành viên trong đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, CATP sẽ cụ thể hóa vào chương trình công tác nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra trong Chương trình số 08 của Thành ủy; Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai kế hoạch thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đồng thời thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện nhằm phát hiện sự bất hợp lý để kịp thời bổ sung, sửa đổi, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của thành phố.