Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận tuần thám biển C212-400

ANTĐ - Theo trang tin FlightGlobal, hãng Airbus Military tiến hành chuyển giao chiếc máy bay tuần thám biển C212-400 đầu tiên cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là chiếc C212-400 đầu tiên trong gói hợp đồng mua 3 chiếc mà phía Việt Nam ký kết với Airbus Military.

Theo đại diện của Airbus Military, chiếc thứ hai sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay và chiếc thứ ba vào đầu năm 2012.

"C212-400 được tích hợp những hệ thống và công nghệ mới nhất, giống như hệ thống kiểm soát bay," Airbus Military cho biết.

Tuần thám biển C212-400 sơn cờ Việt Nam ở đuôi.

Tuần thám biển C212-400 sơn cờ Việt Nam ở đuôi.

Máy bay tuần thám biển C212-400 sẽ được sử dụng làm nhiệm vụ giám sát bờ biển, các hoạt động đánh bắt thủy hải sản và vai trò thực thi pháp luật khác.

Phi hành đoàn điều khiển máy bay được huấn luyện tại trung tâm của Airbus tại Seville (Tây Ban Nha).

Máy bay C212-400 trang bị hai động cơ tuốc bin cánh quạt TPE-331-12JR cho phép đạt tốc độ tối đa 360km/h, trần bay 3.300m, có khả năng cất cánh đường băng ngắn (khoảng 395m).

Theo thiết kế của nhà sản xuất, C212-400 có thể mang súng máy và rocket để tham gia tấn công trên biển.