Cần tăng cường tiềm lực quốc phòng trên biển

ANTĐ - Việc Trung Quốc không ngừng xây dựng các công trình hạ tầng, chuẩn bị thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và ngang nhiên cấm ngư dân các nước không được đánh bắt cá trên Biển Đông đang gây bức xúc trong dư luận. Bên hành lang kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (ĐBQH tỉnh Tây Ninh) bày tỏ quan điểm với phóng viên Báo ANTĐ trước những động thái ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông.

- PV: Quan điểm của ông trước việc Trung Quốc tự ý xây dựng “Trường thành bằng cát” ở Biển Đông?

 - Đại tá Nguyễn Hoài Phương: Việc Trung Quốc tự ý tôn tạo, xây dựng tại các bãi đá, ngang nhiên lấn chiếm ở Biển Đông đã vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Cần tăng cường tiềm lực quốc phòng trên biển ảnh 1

Ý đồ thôn tính Biển Đông của Trung Quốc còn thể hiện rõ ở việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) trở lại Biển Đông. Sự việc này đang được các cơ quan chức năng của Việt Nam giám sát chặt chẽ. Hiện tại, giàn khoan HD 981 đang hoạt động theo kế hoạch khoan thăm dò dầu khí tại vùng biển do Trung Quốc quản lý và không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ đưa giàn khoan này vào vùng biển của Việt Nam. 

- Ông nhận định như thế nào về việc Trung Quốc chuẩn bị thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông? 

- Việc Trung Quốc ráo riết triển khai thiết bị quân sự, chuẩn bị thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông là vấn đề rất hệ trọng, đang được các nước lớn và các quốc gia trong khu vực đặc biệt quan tâm.

Cần tăng cường tiềm lực quốc phòng trên biển ảnh 2

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển chủ quyền

Có thể nhận thấy, Trung Quốc không chỉ lấn chiếm mặt biển, đáy đại dương mà còn lộ rõ ý đồ thôn tính toàn bộ chủ quyền không gian ở Biển Đông.

Chủ quyền biển đảo là vô cùng thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nhiệm vụ của ĐBQH cần phải nắm rõ mọi diễn biến, tình hình trên Biển Đông, kịp thời thông tin để cử tri hiểu rõ, nắm chắc những đối sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội về vấn đề này, một lòng sát cánh đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Trong bối cảnh tình hình có thể diễn biến phức tạp, chúng ta cần làm gì?

- Điều quan trọng là phải không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đặc biệt là nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng chấp pháp trên biển. Mặt khác, cần tăng cường tuyên truyền, định hướng cho cử tri và nhân dân cả nước hiểu rõ tình hình phức tạp ở Biển Đông, nắm rõ quan điểm, đường lối, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội để ủng hộ tuyệt đối việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.