- Hát Quốc ca từ sâu thẳm trái tim mình
- Tự hào hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc
- Hát quốc ca trong lễ chào cờ thể hiện lòng tự hào dân tộc
Theo đó, 3 đơn vị được lựa chọn để khảo sát việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ đó là Thành đoàn Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội và Sở Thông tin và Truyền thông.
Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội điều hành lễ chào cờ với sự tham dự của 700 CBCS công an Thủ đô
Các chiến sỹ công an trong trang phục, hàng ngũ chỉnh tề trang nghiêm chào cờ và hát Quốc ca
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hoan nghênh và đánh giá cao việc tổ chức duy trì hát Quốc ca trong lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị đầu tuần của 3 đơn vị trên.
Ông Phong cho biết: “Nghi thức hát Quốc ca không chỉ có ý nghĩa về mặt giáo dục, truyền thống, tinh thần yêu nước mà đây còn là sinh hoạt quan trọng. Chúng tôi rất mong các cơ quan phát huy công việc này, làm sao để việc tổ chức chào cờ, hát Quốc ca thực sự trở thành nhu cầu tự thân của mỗi một cơ quan đơn vị, của mỗi một cán bộ, công chức và xa hơn nữa là trong mỗi công dân Việt Nam”.
Nghi thức chào cờ và hát Quốc ca được tiến hành trang nghiêm tại Thành đoàn Hà Nội và Sở Thông tin và Truyền thông
Thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ và công văn số 2240-CV/BTGTU ngày 22-5 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc “Thực hiện nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đôn đốc thực hiện việc hát Quốc ca một cách nghiêm túc và nền nếp trong các buổi sinh hoạt chào cờ.
Trong thời gian qua, việc thực hiện nghi lễ này ở mỗi nơi chưa được thực hiện một cách đồng bộ, theo đúng hướng dẫn. Bắt đầu từ 1-6, tùy vào điều kiện từng đơn vị, tổ chức sinh hoạt chào cơ đầu tuần, đầu tháng, trong đó việc hát Quốc ca sẽ là bắt buộc, thay vì bật băng, bật nhạc sẵn như ở một số đơn vị.