Bức ảnh đăng trên An ninh Thủ đô đoạt giải Quốc tế

ANTĐ - “Đề tài trẻ em tuy dễ về hình thức nhưng rất khó về nội dung”, tác giả Dương Quốc Bình chia sẻ. 
“Đề tài trẻ em tuy dễ về hình thức nhưng rất khó về nội dung”, tác giả Dương Quốc Bình chia sẻ. 

“Đề tài trẻ em tuy dễ về hình thức nhưng rất khó về nội dung”, tác giả Dương Quốc Bình chia sẻ

"Bức ảnh em bé chăn trâu bên vách núi" của tác giả Dương Quốc Bình đoạt Giải Đồng cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế 2014, chủ đề Trẻ em

Bức ảnh em bé chăn trâu bên vách núi Hà Giang, tác phẩm mang lại Giải Đồng cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế 2014, chủ đề Trẻ em cho tác giả Dương Quốc Bình (James Duong) được tái hiện bằng góc nhìn đơn giản và tinh tế, bộc lộ sự hồn nhiên, mang màu sắc văn hoá trong khoảnh khắc của tuổi thơ.

Dương Quốc Bình cho biết: “Chụp trẻ em dễ gây hứng thú bởi sự vô tư và thơ ngây nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị khác”. Anh cho biết, bức ảnh được chụp khi ngồi trên xe ô tô đang lăn bánh và có vẻ như cô gái bé đang ngoái lại nhìn theo cô bé khác cũng đang chăn trâu. 

Toàn bộ các bức ảnh của anh đều không dàn dựng và được chụp tự nhiên hoàn toàn vì đó là nguyên tắc của nhiếp ảnh báo chí, anh khẳng định. 

Tác phẩm được Giải thưởng Lớn của cuộc thi năm nay thuộc về tác giả Singlador Jaime (Philippines)

Tác phẩm được Giải Vàng của Sudjatnika Taufik (Indonesia)

Tác phẩm đoạt Giải Bạc, tác giả Nguyen Dzung (Việt Nam)

Tác phẩm đoạt Giải Đồng, của Thanh Ngo Lam (Việt Nam)

* Nhiếp ảnh Quốc tế là cuộc thi thường niên do Học viện Vaccine Thế giới tổ chức và được đánh giá là một trong những giải thưởng danh giá. Cuộc thi được đông đảo các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên toàn thế giới tham dự.

* Tác giả Dương Quốc Bình đã cộng tác với An ninh Thủ đô hơn hai năm qua.