Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

ANTĐ - Ngày 21-11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trang trọng tổ chức tổng kết Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ hai, giai đoạn 2009 – 2014. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào “Thi đua yêu nước”, phong trào “Người tốt, việc tốt” của thành phố.  Điển hình như việc xây dựng khu vực phòng thủ phát triển cả diện rộng và chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô với xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh. Thông qua các phong trào thi đua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy được tính sáng tạo, sức mạnh tổng hợp, áp dụng thiết thực trong công tác xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng, sức cơ động và tính sẵn sàng chiến đấu cao. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa quân đội và công an cùng các lực lượng trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, giữ vững ANCT, TTATXH. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua. Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố và nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND TP đề nghị lực lượng vũ trang Thủ đô cần nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.