Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Đón nhận Huân chương Tự do Hạng Nhất

ANTĐ - Sáng nay (23-2), thay mặt Nhà nước CHDCND Lào, đồng chí Thoongban Sengaphon, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào đã trao Huân chương Tự do Hạng Nhất cho Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an Việt Nam.

Dự lễ trao Huân chương Tự do Hạng Nhất của nước CHDCND Lào cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam có Thượng tượng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp của Bộ An Ninh nước CHDCND Lào và Bộ Công an Việt Nam.

 

Đồng chí Thoongban Sengaphon, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào gắn Huân chương
Tự do Hạng Nhất lên Lá cờ Truyền thống của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và Cảnh vệ nước CHDCND Lào luôn gắn bó hợp tác quốc tế chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là trong công tác đào tạo, huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao, cũng như các đối tượng cảnh vệ. Đó là những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân 2 nước nói chung và lực lượng CAND 2 nước nói riêng. Ghi nhận những thành tích trên, nước CHDCND Lào quyết định tặng thưởng Huân chương Tư do Hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Nhà nước CHDCND Lào cho tập thể CBCS thuộc lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

 

Đồng chí Thoongban Sengaphon, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào
trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Tự do Hạng Nhất cho
Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ

Đáp lại chân tình của Nhà nước CHDCND Lào dành cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ 2 nước luôn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng chia sẻ, trao đổi tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ, giúp cho lực lượng Cảnh vệ của Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và phát triển của lực lượng Cảnh vệ 2 nước trong tình hình mới”.

Thay mặt lực lượng Cảnh vệ Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Nhà nước và Bộ An ninh Lào đã dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị của 2 nước Việt - Lào tiếp tục được khẳng định và tô thắm thêm, xứng đáng với truyền thồng của nhân dân 2 nước”.