Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

ANTĐ -Ngày 6/1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lực lượng CSCĐ là đơn vị nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang đảm bảo ANQG

Với nhiệm vụ là đơn vị nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, năm 2014, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu với Bộ Công an, chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước; tham gia giải quyết nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT.

Đáng chú ý là 3 lần tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Sơn La đấu tranh, giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã Loóng Luông, tham gia đấu tranh chuyên án bắt giữ đối tượng Minh “Sâm” tại Bắc Ninh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển hàng lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh,… góp phần giữ vững ANTT của đất nước.

Năm 2014 cũng đã đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng với việc thực hiện Pháp lệnh CSCĐ, trọng tâm là xây dựng các văn bản pháp luật, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng CSCĐ là lực lượng hiện đại, chính quy, tinh nhuệ.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công cho 4 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, năm qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ được Thủ tướng Chỉnh phủ tặng cờ thi đua; 1 tập thể được trao Huân chương Hồ Chí Minh; 3 tập thể, 8 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công.

Biểu dương những nỗ lực cố gắng của lực lượng CSCĐ, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSCĐ phải nhanh chóng khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng khác hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.