Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp lãnh đạo tập đoàn NEC toàn cầu Nhật Bản

ANTĐ - Chiều 30/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Đại Quang -  Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Ngài Higashino Tadashi – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn NEC toàn cầu Nhật Bản làm trưởng đoàn đến thăm và chào xã giao.
  Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp lãnh đạo tập đoàn NEC toàn cầu Nhật Bản ảnh 1

Đồng chí Trần Đại Quang (bên phải) và Ngài Higasgi Tadashi tại buổi làm việc

Tại buổi tiếp, Ngài Higasgi Tadashi đã chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời cũng thông báo tiến độ thi công làm điểm Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư tại 5 quận nội thành Hà Nội do Tập đoàn NEC toàn cầu Nhật Bản đang triển khai.

Đồng chí Trần Đại Quang đánh giá cao hoạt động đầu tư của Tập đoàn NEC vào Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Công an trong việc triển khai những ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện vào công tác Công an như công nghệ nhận dạng vân tay tự động, quản lý phần mềm về nhân hộ khẩu, diện tử hóa các tàng thư của Ngành…

Đồng chí Bộ trưởng cũng cho rằng, những kết quả trên không chỉ vận dụng tốt trong công tác giữ gìn ANTT mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước. Do đó, trên cơ sở từ việc làm điểm Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư tại 5 quận nội thành Hà Nội, Tập đoàn NEC toàn cầu Nhật Bản đã đề xuất phương án xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên toàn quốc tại Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, hiệu quả của đề án trên sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao, đáp ứng sự phát triển ngành công nghệ thông thông tin và sự phát triển hơn nữa hệ thống hành chính điện tử của Việt Nam.