Biên soạn xong bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long

(ANTĐ) - NXB Văn hóa Thông tin, Thời báo Kinh tế Việt Nam vừa công bố hoàn thành phần biên soạn bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long. Đây được coi là ấn phẩm đồ sộ bậc nhất từ trước tới nay về văn hoá Thăng Long - Hà Nội và là công trình hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Biên soạn xong bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long

(ANTĐ) - NXB Văn hóa Thông tin, Thời báo Kinh tế Việt Nam vừa công bố hoàn thành phần biên soạn bộ Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long. Đây được coi là ấn phẩm đồ sộ bậc nhất từ trước tới nay về văn hoá Thăng Long - Hà Nội và là công trình hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bộ sách này gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 2000 trang, chia thành 28 phần, giới thiệu toàn bộ nền văn hiến Thăng Long qua gần 1000 năm lịch sử, trên nhiều bình diện: bộ máy nhà nước, khoa học quân sự, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, dân cư, khoa học kỹ thuật, các tổ chức xã hội...

Hội đồng biên soạn bộ tổng tập này lên tới 1200 người, biên soạn từ tổng hợp 1600 tên sách viết về Thăng Long trong suốt 1000 năm qua, trong đó có gần 400 cuốn của các học giả nước ngoài, 400 cuốn viết bằng chữ Hán dưới thời Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê - Trịnh, Tây Sơn, Nguyễn và 400 cuốn được viết trong thời cận – hiện đại.

Ngoài ra còn có 25.000 bài báo, bài nghiên cứu, nhiều tư liệu được công bố lần đầu và nhiều hình ảnh, bản đồ quý giá... Viết lời tự cho bộ sách này là GS.TS Nguyễn Phú Trọng – ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, lời mở đầu của sách do TS Phạm Quang Nghị – ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội viết, và lời bạt là của GS Vũ Khiêu.

Sau khi phần biên soạn bộ tổng tập hoàn thành, tập đầu đã được in và dự kiến sẽ hoàn thành in 3 tập tiếp theo trong năm nay. Toàn bộ tổng tập sẽ được phát hành vào đầu năm 2008 với giá khoảng 3 triệu đồng/bộ.

Phú Vinh