Biển Đông diễn biến phức tạp - Quốc hội cần tỏ rõ quan điểm

ANTĐ -Trước việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố Sách trắng quốc phòng, cho biết sẽ tăng cường sức mạnh hải quân ở các vùng biển xa, trong đó có Biển Đông, ông Lê Nam, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ với phóng viên Báo ANTĐ những suy nghĩ về tình hình Biển Đông. 
Biển Đông diễn biến phức tạp - Quốc hội cần tỏ rõ quan điểm ảnh 1

- PV: Ngày 26-5, ngoài việc công bố Sách trắng quốc phòng, Bộ Giao thông Trung Quốc đã động thổ xây dựng 2 ngọn hải đăng ở bãi đá Châu Viên và Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam với lý do “để cải thiện an toàn hàng hải” trên Biển Đông. Quan điểm của ông như thế nào trước hành động ngang ngược này của Trung Quốc?

- ĐBQH Lê Nam: Trung Quốc đang gia tăng việc thực hiện những hoạt động xây dựng sân bay, căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng ở khu vực Biển Đông và ngày càng thể hiện sự quyết liệt hơn về tính chất, mức độ nghiêm trọng, nhằm độc chiếm Biển Đông và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. 

- Ông đánh giá như thế nào về hành vi leo thang của phía Trung Quốc?

- Đây là một quá trình tiếp diễn, có sự thống nhất với nhau và đi từ cấp độ này đến cấp độ khác. Ta không nên nghĩ rằng họ chỉ dừng ở đó, mà có thể sắp tới, phía Trung Quốc sẽ có những bước đi nghiêm trọng hơn.

 - Ngày 5-6, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình Biển Đông. Quan điểm của ông trước tình hình phức tạp hiện nay?

- Quốc hội phải căn cứ trên ý kiến của các ĐBQH để quyết định vấn đề hệ trọng này. Theo tôi, trước tình trạng diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Quốc hội cần tỏ rõ quan điểm.