Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại Sơn Tây

ANTĐ - Sáng 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã dẫn đầu đoàn công tác về kiếm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt cũng các sở, ngành TP.  

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm hỏi bà con nông dân xã Sơn Đông

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây cho biết, những năm qua đời sống nông dân đã được chăm lo, quan tâm đúng mức, không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân tăng từ 16,4 triệu đồng/người năm 2010 lên 24 triệu đồng lên năm 2014. Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp triển khai nghiêm túc hiệu hiệu quả với 6 trên 12 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác dồn điền đổi thửa đã trở thành điểm sáng, được nhân dân đồng tình ủng hộ với kết quả đã thực hiện trên 1.300 ha, đạt 129,9% kế hoạch... Việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang chăn nuôi, với nhiều thế mạnh như thủy sản, chăn nuôi gà, thỏ, lợn... đã mạng lại hiệu quả kinh tế cao.

Kiểm tra công tác sản suất vụ Xuân, trên những cánh đồng mẫu lớn tại xã Sơn Đông, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trò chuyện, thăm hỏi những nông dân. Sơn Đông là xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Sản xuất lúa được đầu tư theo hướng năng xuất cao với cây giống tốt. Năng suất hiện nay đạt 76tạ/ha/vụ. Bà Hoàng Thị Hạnh (xóm Chợ) và ông Phạm Đặng Hương (thôn Đồi Vua) phấn khởi cho biết, sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, với hệ thống thủy lợi và đường cơ giới bao quanh, nông dân đỡ vất vả hơn nhiều. Những việc trước đây phải làm trong một tuần nay chỉ cần 2, 3 ngày. Bí thư Thành ủy động viên bà con nông dân quyết tâm lao động, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm mô hình nuôi thỏ tập trung tại xã Cổ Đông

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đến thăm 2 mô hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao tại xã Cổ Đông. Đó là xí nghiệp gà mía với diện tích 11ha, đang nuôi 6 vạn con gà. Trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 1 vạn gà giống. Xí nghiệp  áp dụng công nghệ tự động nên chỉ cần 26 lao động, đem lại thu nhập trung bình trên 4 triệu đồng/công nhân. Cách đó không xa là trang trại thỏ giống có diện tích 5ha, với 21 công nhân hiện nay đang nuôi 10.000 con thỏ. Với trung bình một năm thỏ mẹ sinh sản 6-7 lứa thỏ con, trung bình 6 con/một lứa,một thỏ mẹ mang lại thu nhập trên 2 triệu đồng. Mỗi công nhân hưởng lương trung bình trên 5 triệu đồng.
Biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của thị xã Sơn Tây thời gian qua, với nhiều kết quả kinh tế xã hội rõ nét, tuy nhiên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá thị xã Sơn Tây chưa phát triển đúng tiềm năng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã chỉ ra một số mặt hạn chế như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tuy đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng quy mô còn hạn chế, chưa gắn nông nghiệp với dịch vụ; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư...
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị thị xã Sơn Tây cần phát huy mọi nguồn lực, tập trung đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ nông dân. Các cơ quan chức năng cần tăng cường giới thiệu, hướng dẫn các mô hình chăn nuôi quy mô, xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao để tăng năng xuất chất lượng. "Thị xã Sơn Tây cần chú trọng hơn nữa đến công tác quy hoạch, tiến tới trở thành một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô trong tương lai gần", Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói.
Để tháo gỡ khó khăn cho nông dân, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành, nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách để hỗ hiệu quả hơn nữa như vay vốn, thuê đất lâu dài, tạo đầu ra cho sản phẩm...