Bắt đầu vận động dư luận ở San Francisco

Bộ phim tài liệu mới của Hãng phim Tài liệu Gardner Documentary Group về chất độc da cam ở Việt Nam được công chiếu tại New York.

Đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đến Mỹ:

Bắt đầu vận động dư luận ở San Francisco

Bộ phim tài liệu mới của Hãng phim Tài liệu Gardner Documentary Group về chất độc da cam ở Việt Nam được công chiếu tại New York.

Một ngày sau khi đặt chân đến TP San Francisco, đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tham dự phiên tòa phúc thẩm kiện các công ty Mỹ), hôm 10-6 đã có buổi nói chuyện tại Tòa nhà Cựu Chiến binh ở San Francisco. Trước đó, đoàn đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các thành viên của hai tổ chức bè bạn là Tổ chức Cựu Chiến binh vì Hòa bình (Veterans for Peace), Phong trào Vận động trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân da cam (VAORRC) khi vừa đến sân bay ở San Francisco hôm 9-6.

Các thành viên của đoàn và người ủng hộ.
Các thành viên của đoàn và người ủng hộ.

Trong bản tin về chuyến đi đến San Francisco của đoàn, Trung tâm Truyền thông độc lập Bay Area ở San Francisco đã điểm lại quá trình vụ kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) với việc nhắc lại rằng “vài triệu người Việt Nam đang phải chịu đựng về mặt thể chất và tinh thần từ những bệnh tật gây ra bởi các chất độc hại chứa dioxin, nhất là chất độc da cam”.

Theo bản tin, VAVA nộp đơn kiện một số công ty và tập đoàn sản xuất hóa chất độc cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam tại Tòa án liên bang ở Brooklyn, New York vào hôm 31-10-2004. Đến ngày 10-3-2005, thẩm phán Jack Weinstein đã bác bỏ vụ kiện vì cho rằng không có cơ sở pháp lý cho những cáo buộc của bên nguyên. Đến ngày 30-5, bên nguyên nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm lưu động số 2. Vào ngày 18-6 tới, Tòa Phúc thẩm lưu động số 2 New York sẽ tổ chức phiên tranh tụng miệng.

Sau San Francisco, đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam dự kiến sẽ có nhiều hoạt động vận động dư luận tại Mỹ ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại các TP lớn khác như New York, Washington DC, Chicago... trước khi phiên tranh tụng miệng tại Tòa Phúc thẩm ở New York diễn ra vào ngày 18-6 (giờ địa phương). Nhân dịp này, phim tài liệu mới về chất độc da cam ở Việt Nam The Last Ghost of War (tạm dịch: Bóng ma cuối cùng của chiến tranh) của Hãng phim Tài liệu Gardner Documentary Group được công chiếu ở New York vào ngày 11-6 (giờ địa phương).

Trong khi đó, kênh truyền hình PBS của Mỹ cũng vừa phát một phóng sự về hậu quả của chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã rải ở Việt Nam. Phóng sự này – do biên tập viên nổi tiếng Fareed Zakaria đạo diễn – ghi nhận rằng dù cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt hơn 3 thập kỷ trước, nhưng hậu quả của chất độc da cam vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều người Việt Nam.

Theo phóng sự, quân đội Mỹ đã rải hơn 7,5 triệu lít chất độc da cam ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1961-1971, gây ra những căn bệnh hiểm nghèo cho nhiều người sau cuộc chiến.

Theo Người lao động