Báo chí, xuất bản trong lực lượng CAND góp phần quan trọng giữ vững ANCT, TTATXH

ANTĐ - Nhận xét trên được đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đánh giá tại buổi gặp mặt các cơ quan Báo chí, xuất bản trong lực lượng CAND nhân dịp xuân Ất Mùi 2015, tổ chức sáng nay 4-3, tại Hà Nội.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, cùng ãnh đạo các cơ quan Báo chí, Xuất bản trong lực lượng CAND.

Báo cáo đánh giá hoạt động báo chí, xuất bản CAND năm 2014, Trung tướng Lê Văn Đệ-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nêu rõ: Năm 2014, các đơn vị báo chí, xuất bản CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; thực hiện tốt các yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước và của lực lượng Công an nhân dân.

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu chủ trì buổi gặp gỡ

Hệ thống báo chí CAND đã tìm ra được phong cách riêng, phù hợp, hiệu quả. Báo chí CAND cũng không ngừng đổi mới, vươn lên trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và những khó khăn chung trong phát hành của báo in hiện nay để có những thành tích rất lớn. Các báo chí CAND đã tập trung phản ánh nỗ lực của lực lượng CAND trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

Báo chí CAND đã có những bước đổi mới rõ nét, không ngừng nâng cao chất lượng, hình thức thể hiện phong phú, nội dung đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả; thông tin cập nhật kịp thời kết quả giữ gìn ANTT trong dịp Tết Nguyên đán và mừng Xuân Ất Mùi 2015...
Dưới sự chủ trì của đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, trong không khí nồng ầm, cởi mở, đại diện các cơ quan báo chí, tạp chí, nhà xuất bản trong lực lượng CAND đã báo cáo với Thượng tướng Đặng Văn Hiếu những thành tích cũng như khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính chiến đấu của báo chí CAND...
Những ý kiến tham gia thảo luận đều thống nhất cao về các vấn đề cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND...; chủ động tìm kiếm, triển khai, cung cấp thông tin tới độc giả nhanh nhất, chính xác nhất và góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của người dân, độc giả về những vấn đề nóng của xã hội, những tin tức liên quan đến lực lượng Công an.
Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận cũng nhất trí cao, để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tính cạnh tranh, sức chiến đấu, các cơ quan chức năng trong đó có những đầu mối trong lực lượng Công an cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng thông tin...

Bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động báo chí CAND, xuất bản CAND, đại diện các đơn vị báo chí, tạp chí, nhà xuất bản trong hệ thống CAND đã đề xuất nhiều kiến nghị, đồng thời khẳng định, lực lượng Báo chí, Xuất bản CAND sẽ tiếp tục giữ vững định hướng chính trị; tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao… 

 

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực, hiệu quả của báo chí, xuất bản CAND trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Chỉ rõ những sự kiện, chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng của Thủ đô, đất nước sẽ diễn ra trong năm 2015, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, hệ thống báo chí, xuất bản CAND cần bám sát những sự kiện này để tập trung phối hợp tăng cường tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả  trong đó có sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng CAND...

Đồng chí Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2015 của các cơ quan báo chí CAND, nhà xuất bản CAND trong năm 2015 là vô cùng nặng nề, điều đó đòi hỏi các cơ quan cần nâng cao chất lượng quản lý, đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, đổi mới cả về chất lượng, nội dung, tính chuyên nghiệp cũng như chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận, xử lý, cung cấp thông tin....

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chụp ảnh kỷ niệm với đại diện các cơ quan báo chí,
xuất bản CAND

Các cơ quan báo chí và nhà xuất bản trong lực lượng CAND cần chủ động lên kế hoạch, nội dung tuyên truyền trong từng thời điểm, từng sự kiện khác nhau; tổ chức, nâng cao các tuyến bài, chuyên đề phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, xây dựng hình ảnh người CAND, giữ vững sự ổn định, phát triển đất nước...

Bên cạnh việc tháo gỡ cơ chế, xây dựng quy chế thông tin hướng tới việc thông tin phải được cung cấp chính xác, kịp thời, các cơ quan báo chí, xuất bản trong lực lượng Công an phải nâng cao tính chủ động.

Đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản tại buổi gặp mặt

Ngoài ra, đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tới công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hệ thống báo chí CAND, xuất bản CAND với các cơ quan báo chí ngoài ngành Công an để đồng lòng, cùng tạo ra một thế trận truyền thông, một xung lực mới trong hoạt động báo chí, góp phần góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng…