81 đăng kiểm viên bị kỷ luật

ANTĐ - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, trong 2 tháng đầu năm 2015, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã cảnh báo gần 40.000 lượt phương tiện vào kiểm định không đạt các hạng mục quan trọng. 

Trong đó, hơn 17.000 lượt phương tiện liên quan đến kích thước thùng xe, tự ý lắp đặt thêm ghế, giường nằm. Từ đầu năm 2014 đến hết tháng 2-2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kỷ luật 81 đăng kiểm viên, đình chỉ hoạt động có thời hạn 3 đơn vị đăng kiểm.

Đối với xe hết niên hạn, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT giao Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch chỉ đạo kiểm soát xe hết hạn nhưng vẫn lưu hành. “Đề nghị giao lực lượng Công an, Thanh tra GTVT kiểm tra, thu BKS của các xe hết niên hạn sử dụng và xử lý xe quá hạn kiểm định. Trước mắt, sẽ làm thí điểm tại Gia Lai và Thanh Hóa”, ông Trần Kỳ Hình đề xuất.