8 tác phẩm đoạt giải thi viết về “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”

ANTĐ - Chiều 30-1, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết về “Năm trật tự văn minh đô thị 2014” và phát động Cuộc thi tuyên truyền về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi trao Giải nhì cho Nhóm Phóng viên Phóng sự điều tra, Báo Hà Nội mới

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Hồ Quang Lợi tham dự và chỉ đạo hội nghị.Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phan Lan Tú; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nguyễn Viêm Hoàng; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí đã tham dự buổi lễ.

Sở Thông tin và truyền thông cho biết, sau 1 năm phát động, tính đến tháng 12—2014, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, trên 40 Cổng TTĐT các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, thị xã với trên 250 tác phẩm báo chí đủ các thể loại với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm...

Để kịp thời động viên, biểu dương các tác giả, phóng viên, các cơ quan báo chí có tác phẩm đạt chất lượng cao, tuyên truyền hiệu quả về “Năm trật tự và văn minh đô thị” của TP, Sở Thông tin và truyền thông đã thành lập và mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo TP và Sở Xây dựng tham gia Hội đồng sơ khảo và chung khảo. Sở cũng đã lựa chọn 150 tác phẩm báo chí tham dự vòng cơ khảo. Sau gần 1 tháng, Hội đồng sơ khảo đã xem xét, đánh giá và tuyển chọn ra 34 tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chí và có mức điểm từ 7,3 đến 8,5 vào vòng chung khảo.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Phan Đăng Long và
Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phan Lan Tú trao Giải Ba cho các tác giả

Ngày 26-1, Hội đồng chung khảo đã họp, xem xét và thống nhất các tác phẩm đạt giải theo khung điểm xét giải thưởng cuộc thi mà Sở Thông tin và truyền thông đã công bố. Theo đó, cuộc thi không có Giải Nhất. Giải Nhì với giá trị 10 triệu đồng được trao cho loạt bài “Để Hà Nội ngày một đẹp hơn”, của Nhóm Phóng viên Phóng sự điều tra, Báo Hà Nội mới. 2 tác phẩm đoạt Giải Ba là “Những chuyển biến bước đầu về trật tự văn minh đô thị của Thủ đô” (Tổ phóng viên thường trú Báo Nhân dân tại Hà Nội);  “Hướng tới một thành phố không dây” (Thu Trang – Thế Long, Báo Kinh tế Đô thị).

5 Giải Khuyến khích thuộc về các tác phẩm: Loạt bài “Để đô thị Hà Nội thật sự là bản nhạc giao hưởng: Cần lắm một nhạc trưởng “ - Lê Hà, Báo Lao động Thủ đô;  “Xây dựng trật tự văn minh đô thị: Phải bắt đầu từ nhận thức mỗi người dân” - Lê Hương – Hoàng Thu Vân, Báo Hà Nội Mới; “Hoa mắt chóng mặt với quảng cáo rao vặt trái phép” - Mai Luyến – Báo Tuổi trẻ Thủ đô; loạt bài “Người hà Nội đẹp và xấu” - Nam Sơn, Nguyễn Hưng, Báo Người Hà Nội: loạt bài “Đau đầu chuyện vỉa hè, lòng đường” - Mai Luyến, Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

​                 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng và
Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nguyễn Minh Khánh trao Giải Khuyến khích cho các tác giả

                                                              

Chúc mừng các cơ quan báo chí, tác giả có tác phẩm được trao giải, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi hoan nghênh Sở Thông tin và truyền thông đã phát động một cuộc thi có ý nghĩa cũng như sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy cho biết, năm 2015 tiếp tục được TP chọn là Năm Trật tự, văn minh đô thị, vì những thành tích đã đạt được chỉ là bước đầu, chưa tạo được chuyển biến căn bản, rõ nét. Vẫn còn những vấn đề cần giải quyết triệt để như ùn tắc giao thông, môi trường, đảm bảo đời sống người dân… vì vậy trật tự văn minh đô thị vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của TP.  “Để hoàn thành nhiệm vụ đó mặt trận báo chí có ý nghĩa hết sức quan trọng, không làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền không thể thay đổi nhận thức”, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, nói.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phan Lan Tú đã phát động Cuộc thi tuyên truyền về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”, với điểm đổi mới quan trọng là mở rộng đối tượng tham gia đến tất cả các loại hình báo chí.

“Chắc chắn các cơ quan báo chí của Hà Nội và Trung ương sẽ tham gia tích cực, sôi động hơn. Sẽ có nhiều tác phẩm phong phú đa dạng. Bản thân các nhà báo khi tham gia cuộc thi này chính là bằng lao động sáng tạo của mình, góp sức chung vào một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng của TP”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Hồ Quang Lợi tin tưởng.