4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn

ANTĐ - Dự kiến trong các ngày từ 11 đến 13-6, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: Bộ trưởng NN&PTNT, Công Thương, KH-CN, GD-ĐT sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Ngoài ra, Bộ trưởng các bộ liên quan sẽ làm rõ thêm những vấn đề ĐBQH và cử tri quan tâm.

4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn ảnh 1
- Thưa ông, một nhiệm kỳ sắp hết, nhưng có Bộ trưởng chưa bao giờ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội?

- Một nguyên tắc rất quan trọng khi quyết định chọn Bộ trưởng trả lời chất vấn là vị đó phải có đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Nếu không có câu hỏi chất vấn, thì không có cơ sở để mời Bộ trưởng trả lời được. Vừa rồi, Bộ Xây dựng nổi lên vấn đề an toàn thi công, tai nạn lao động rất nhiều, nhưng không có câu hỏi nào chất vấn, nên không có cơ sở để mời Bộ trưởng trả lời. Ngoài ra, ngay từ đầu kỳ họp, Quốc hội đã có mẫu để đại biểu đăng ký ý kiến chất vấn và sau 10 ngày mới thu lại phiếu. Trong quá trình kiểm phiếu, chúng tôi không thấy có câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nào, thì không đặt vấn đề để Bộ trưởng ở lĩnh vực đó trả lời chất vấn.

- Trong phiên chất vấn sắp tới, những câu hỏi dành cho Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung vào lĩnh vực nào, thưa ông?

- Nội dung rất rộng, liên quan đến tất cả các vấn đề kinh tế - xã hội. Trong đó, có câu liên quan đến vấn đề Biển Đông, vì tình hình Biển Đông đang được các ĐBQH, cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.

- Trong những nhóm vấn đề chất vấn, ông quan tâm vấn đề nào nhất?

- Kỳ này, các vấn đề 4 vị Bộ trưởng trả lời chất vấn đều mang tính thời sự, liên quan nhiều đến hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài. Phải làm sao để hàng hóa Việt Nam không bị thua thiệt trên thị trường khi hội nhập? Làm sao sản xuất hàng hóa bảo đảm chất lượng? Sản xuất bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu thị trường, tránh tình trạng làm không có quy hoạch, hàng hóa sản xuất ra bị dư thừa… 

- Phiên chất vấn lần này có gì đổi mới, thưa ông? 

- Quốc hội yêu cầu các Bộ trưởng không đi vào báo cáo thành tích của ngành, không đọc báo cáo mà tập trung trả lời trực tiếp. Đó là những nét mới trong phiên chất vấn tại kỳ họp này.